YANGON, Miến Điện (AP) – Thành phần phiến quân gốc thiểu số Rohingya ở vùng Tây Miến Điện vừa mở các cuộc tấn công ban đêm vào hơn 20 đồn biên giới, khiến 71 người chết, theo nguồn tin chính phủ hôm Thứ Sáu.
Đây là hành động leo thang lớn lao trong cuộc nổi dậy tại quốc gia này.
Văn phòng của nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi cho hay quân đội và biên phòng chính phủ đáp trả cuộc tấn công vào tối ngày Thứ Năm bằng cách mở ra các cuộc hành quân giải tỏa.
Một nhân chứng tại làng Maungdaw cho hay quân đội tiến vào nơi này vào lúc khoảng 10 giờ sáng Thứ Sáu, đốt một số nhà và bắn chết ít nhất 10 người.
Nguồn tin này cho hay dân làng bỏ chạy tứ tán, nhưng phần lớn vào một rặng núi gần đó.
Người này cho biết nghe tiếng súng và tiếng nổ ở phía xa và các cột khói bốc lên vào tối ngày Thứ Sáu.
Một nhóm nổi dậy, có tên Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), lên tiếng nhận trách nhiệm các cuộc tấn công tại hơn 25 địa điểm, nói rằng họ bảo vệ các cộng đồng người thiểu số Hồi Giáo Rohingya bị lực lượng chính phủ áp bức.
Các cuộc tấn công mới này tạo sự lo ngại là sẽ làm tái diễn các hành động trừng phạt ghê gớm của quân đội Miến Điện đối với dân chúng sinh sống trong khu vực, như đã từng bị thế giới lên án trước đây. (V.Giang)



























































































