Monday, April 29, 2024

Tân Tây Lan: ‘Dịch vụ tình dục’ của di dân là một ‘khả năng chuyên môn’

CHRISTCHUCH, Tân Tây Lan (NV) —Theo các tài liệu phổ biến trên trang web của cơ quan di trú Tân Tây Lan thì những người muốn đến định cư tại quốc gia này sẽ có thêm lợi thế nếu cho biết có khả năng chuyên môn cao trong lãnh vực “dịch vụ tình dục” hay “chuyên đi khách”.

Tuy nhiên, một chuyên gia di trú cho hay nói vậy chứ cũng không dễ xin vào sống ở nơi này bằng các nghề nói trên, theo bản tin của tờ New Zealand Herald.

Cơ quan di trú xác nhận rằng nay công việc tình dục hay đi khách (escort) được đưa vào danh sách các nghề được coi là có khả năng chuyên môn, dù rằng không nằm trong danh sách các nghề thiếu người.

Một người làm việc trong lãnh vực tình dục hay đi khách được định nghĩa là “cung cấp cho khách hàng dịch vụ tình dục hay cung cấp dịch vụ bầu bạn”.

“Danh sách này đến từ cơ quan phân loại nghề nghiệp tiêu chuẩn của Úc và Tân Tây Lan (ANZSCO) chứ không từ Tân Tây Lan (INZ),” theo một nữ phát ngôn viên cơ quan di trú.

Theo tin tức đăng tải trên trang web của cơ quan di trú Tân Tây Lan (INZ), những người có các nghề nghiệp nêu trên được xếp vào hàng có khả năng chuyên môn cấp 5, và người nộp đơn vào ở quốc gia này có thể được thêm điểm nếu được trả mức lương tối thiểu là 36.44 đô la Tân Tây Lan (khoảng $25.87 Mỹ kim) cho mỗi giờ làm việc, tức là 75,795 đô la Tân Tây Lan ($53,818 Mỹ kim) mỗi năm, nếu tính theo 40 giờ làm việc cho mỗi tuần.

Ứng viên đến định cư nơi đây cũng phải có các chứng nhận khác, như chứng chỉ hay đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Sở di trú Tân Tây Lan xác nhận rằng những người đến quốc gia này theo visa ngắn hạn, “không được cung cấp các dịch vụ tình dục hay bầu bạn” và luật Tân Tây Lan có nêu rõ điều này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT