Đè bẹp U23 Thái Lan 4-0, đội tuyển U23 Việt Nam có mặt vòng chung kết U23 Châu Á 2020

TỔNG HỢP – Vòng loại giải vô địch bóng tròn U23 Châu Á 2020 (U23 AFC Championship 2020) quy tụ 44 đội tuyển trẻ U23 quốc gia được rút thăm chia ra làm 11 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm diễn ra từ ngày 22 đến 26 Tháng Ba, 2019.

Các trận đấu ở mỗi bảng diễn ra tại một trong số bốn quốc gia của bảng đó. Và đội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội đứng nhì mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng chung kết U23 AFC Championship diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26 Tháng Giêng, năm 2020.

Tuy nhiên vì Pakistan rút lui vào giờ chót nên các kết quả của đội đứng chót bảng sẽ không được tính đến.

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với các đội tuyển U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đặc biệt đội tuyển U23 Thái Lan, vì là đội tuyển của quốc gia tổ chức VCK U23 AFC Championship 2020 nên đương nhiên có mặt ở VCK bất kể kết quả tại bảng K như thế nào. Và nếu Thái Lan đứng nhất bảng hoặc nằm trong số bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì sẽ có thêm một đội đứng nhì bảng thứ năm được tính đến.

Ngày 26 Tháng Ba, 2019, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, diễn ra hai trận đấu cuối cùng của bảng K với U23 Indonesia so tài với U23 Brunei và U23 Việt Nam đụng Thái Lan.

Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan được mong đợi hơn cả vì đây là cuộc đối đầu duyên nợ của hai đối thủ bóng tròn truyền thống. Hơn nữa trận đấu này mang tính chất quyết định đối với U23 Việt Nam. Chỉ có vượt qua Thái Lan, đội bóng đương kim á quân U23 Châu Á của huấn luyện viên Park Hang Seo, mới chính thức có vé đến Thái Lan vào Tháng Giêng, 2020. Còn nếu hòa hoặc thua Thái Lan thì các chàng trai Việt Nam phải chờ thêm hai năm nữa mới tính chuyện dự vòng chung kết giải đấu trẻ Châu Á.

Ở lượt trận đấu đầu tiên của bảng K diễn ra vào ngày 22 Tháng Ba, 2019, đội tuyển U23 Việt Nam hủy diệt Brunei 6-0 với sáu bàn thắng chia đều cho các cầu thủ Hà Đức Chinh (phút 11), Nguyễn Thành Chung (phút 24), Đinh Thanh Bình (phút 45+1), Triệu Việt Hưng (phút 60), Huỳnh Tấn Sinh (phút 77 đá phạt đền), và Nguyễn Quang Hải (phút 90+2 đá phạt đền).

Thủ quân Nguyễn Quang Hải của U-23 Việt Nam dẫn banh trong trận đấu vòng loại bảng K của vòng chung kết giải vô địch 2020 AFC U-23 Championship diễn ra giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 26 Tháng Ba, 2019. (Hình: Zing.vn)

Trước đó, U23 Thái Lan đè bẹp Indonesia 4-0.

Bước sang lượt trận thứ nhì vào ngày 24 Tháng Ba, 2019, nếu như đội tuyển U23 Thái Lan có chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Brunei thì các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc lại quá vất vả khi đối đầu với U23 Indonesia, đội đương kim vô địch U22 Đông Nam Á 2018, và chỉ được 3 điểm ở phút 90+3 cuối cùng của trận đấu nhờ bàn thắng bằng pha đánh đầu vào lưới của tiền vệ Triệu Việt Hưng, hiện thi đấu cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.

Như vậy sau hai lượt trận đấu, cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều được 6 điểm nhưng Thái Lan tạm thời đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+12 so với + 7).

Lượt trận cuối cùng ngày 26 Tháng Ba, 2019, vì U23 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng nên nếu muốn dự vòng chung kết U23 Châu Á sang năm bắt buộc phải có 3 điểm trước đối thủ Thái Lan. Một trận hòa hoặc thua đồng nghĩa với việc phải dừng cuộc chơi tại giải đấu này như đề cập ở trên.

Trước trận đấu, giới chuyên môn và các cổ động viên đội tuyển U23 Việt Nam đều lo lắng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam liệu có vượt qua nổi ngọn núi cao này không vì trong khi Thái Lan dễ dàng đè bẹp Indonesia bốn bàn không gỡ còn Việt Nam lại quá vất vả và rất may mắn mới thắng được 1-0 ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu.

Hơn nữa lịch sử thành tích đối đầu giữa hai đội thì U23 Thái Lan thắng nhiều hơn thua so với Việt Nam.

Tuy nhiên khi thời gian trôi qua, mọi việc đều thay đổi và những người hâm mộ Việt Nam hy vọng U23 Việt Nam tái lập thành tích thắng U23 Thái Lan 2-1 tại giải M150 Cup trong Tháng Mười Hai, 2017 trước đây.

Và niềm hy vọng trở thành hiện thực, khi trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, mang tính chất quyết định cho chiếc vé dự vòng chung kết U23 AFC Cup, các học trò Park Hang Seo đã chơi tuyệt hay, buộc thủ môn U23 Thái Lan phải bốn lần vào lưới lượm banh mà không có được bàn gỡ danh dự nào.

Đây là trận thắng toàn diện về mọi mặt của các cầu thủ trẻ Rồng Vàng (Golden Dragons, nickname của đội tuyển Việt Nam), dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu, gia tăng cách biệt trong đầu hiệp hai và Thái Lan hoàn toàn vỡ trận khi tiền đạo Supachai Jaided phạm lỗi đấm vào mặt hậu vệ Đình Trọng của Việt Nam, lãnh thẻ đỏ phải rời khỏi sân ở phút 55. Kể từ đó cho đến khi kết thúc trận đấu thủ môn Thái phải thêm hai lần vào lưới lượm banh.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội trong trận đấu vòng loại bảng K của vòng chung kết vô địch bóng tròn U-23 Châu Á, giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 26 Tháng Ba, 2019. (Hình: 24h.com.vn)

Tuy nhiên phải nhìn nhận sự thật là ra trận đấu này, Thái Lan – thật sự có mặt tại Vòng Chung Kết U23 AFC Championship 2020 với tư cách đội chủ nhà – ra quân với mục tiêu duy nhất của Thái Lan là muốn thắng Việt Nam để chứng minh là đội đứng đầu của Đông Nam Á.

Trong mười phút đầu tiên của trận đấu, Thái Lan chơi tấn công nhiều hơn, các cầu thủ Thái có một vài cơ hội thử cú sút của mình nhưng đều không làm khó được thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó sau trận đấu quá bế tắc trước Indonesia, cho nên huấn luyện viên Park Hang-Seo cùng ban huấn luyện buộc phải có sự thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự trong đội hình xuất phát.

Hàng phòng ngự, Trung vệ Trần Đình Trọng, mặc dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng Park Hang Seo vẫn quyết định tung cầu thủ này vào sân ngay từ đầu sát cánh cùng Tấn Sinh và Thành Chung, đưa Văn Hậu trở lại chơi đúng vị trí sở trường của mình ở cánh trái thay cho Thanh Thịnh.

Trong khi đó Hoàng Đức được đưa vào giữa chơi song hành với tiền đạo Đức Chinh trong lúc Quang Hải chơi ở vai trò hộ công thấp hơn hỗ trợ cho cặp đôi tiền vệ Thái Quý và Việt Hưng.

Và sự thay đổi này tỏ ra hiệu quả trong suốt trận đấu khi bộ ba Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Chung gần như khóa chặt hoàn toàn những ngôi sao Thái như Supachai Jaided hoặc Supachok Sarachat khiến cho Thái Lan gần như không thể thi thố được pha tấn công nào gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Trong khi đó ở hàng công, Đức Chinh, sau hai trận đấu không có gì nổi bật nếu không nói quá kém trước Brunei và Indonesia, trở nên sắc sảo không ngờ khi có được người chia lửa đồng hành là Hoàng Đức, ở phút thứ 17 từ đường thọc sâu không thể nào tuyệt vời hơn của Văn Hậu, đã thoát nhanh xuống từ cánh trái và tung ra cú sút đưa banh lọt qua khỏi đôi chân của thủ môn Thái vào lưới mở tỷ số đầu tiên đồng thời tạo niềm hưng phấn cho đội nhà Việt Nam.

Dẫn trước một bàn, U23 Việt Nam lấy lại thế trận, với chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc, bịt kín mọi hướng tấn công của Thái Lan, và tỷ số 1-0 duy trì cho đến khi hết hiệp đầu.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam ôm nhau vui mừng khi Đức Chinh (số 18) ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới U-23 Thái Lan trong trận đấu vòng loại bảng K của vòng chung kết giải vô địch bóng tròn U-23 Châu Á, giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 26 Tháng Ba, 2019. (Hình: 24h.com.vn)

Trong hiệp nhì, sau khi bị dẫn trước một bàn, đội quân Voi Chiến (War Elephants) chỉnh đốn lại đội hình, và tìm cách kiểm soát lại trận đấu. Nhưng tất cả chỉ có thế. Chẳng bao lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, chính xác là phút 53, Việt Nam nới rộng cách biệt lên 2-0 khi Nguyễn Hoàng Đức thực hiện pha đá nối tuyệt hảo và chính xác đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc trái từ đường chuyền quá đẹp của thủ quân Quang Hải.

Tuy không ghi bàn thắng nào trong trận đấu này, nhưng thủ quân Quang Hải được xem như linh hồn của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận này. Trước khi thực hiện cú chuyền bóng sang cánh phải cho Hoàng Đức ghi bàn, Quang Hải thể hiện kỹ thuật chơi bóng của mình, lần lượt vượt qua các cầu thủ Thái để rồi thực hiện đường chuyền cho Hoàng Đức không thể chê vào đâu được.

Ở trận chung kết giải AFF Cup 2018, đối đầu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, chính Quang Hải cũng có pha chuyền bóng như thế cho Anh Đức thực hiện pha sút tung lưới như Hoàng Đức đem chức vô địch về cho đội tuyển Việt Nam.

Thảm hại đến với đội tuyển Thái Lan chỉ thời gian ngắn sau đó, khi tiền đạo tài năng Thái Supachai bị thẻ đỏ vì đánh vào mặt Đình Trọng.

Bị dẫn trước hai bàn, chơi thiếu người, Thái Lan gần như tuyệt vọng cứu vãn tình thế. Khung thành Thái liên tục chao đảo khi các cầu thủ Việt Nam tung ra hết cú sút này đến pha dứt điểm khác khiến cho thủ môn Thái phải vất vả cản phá.

Đến phút 63, Việt Nam hưởng quả đá phạt trực tiếp gần lằn vôi vùng cấm địa. Banh rơi vào ngay trước khung thành, hỗn loạn diễn ra và Nguyễn Thành Chung có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.

Cuối cùng đến phút 90+2, lại thêm một pha dàn xếp gắn kết giữa Quang Hải móc banh qua khỏi đầu cầu thủ Thái Lan cho Thanh Thịnh nhận banh thoát nhanh xuống ở cánh phải rồi chuyền ngược vào giữa cho Thanh Sơn, cầu thủ vừa vào thay đồng đội từ băng ghế dự bị, lao nhanh xuống trên đà chạy sút banh đi như chớp vào lưới khiến thủ môn Thái chỉ bất động đứng nhìn, ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Đây là trận thắng đậm nhất của Việt Nam trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Tại giải Tiger 1998, Việt Nam có trận thắng 3-0 trước Thái Lan.

Huấn luyện viên đội tuyển U-23 Thái Lan, ông Alexandre Gama buồn bã rời khỏi sân sau khi chứng kiến đội nhà bị Việt Nam đè bẹp 4-0 trong trận đấu vòng loại bảng K của vòng chung kết giải vô địch bóng tròn U-23 Châu Á, giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 26 Tháng Ba, 2019. (Hình: AFC.com)

Trước đó cũng trên sân Mỹ Đình, U23 Indonesia có trận thắng sát nút U23 Brunei 2-1.

Như vậy U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận được 9 điểm tuyệt đối đứng đầu bảng K, trở thành đội tuyển duy nhất (không kể Thái Lan là nước chủ nhà) của khu vực Đông Nam Á, có mặt vòng chung kết U23 AFC Championship 2020. Thái Lan, 6 điểm, đứng nhì, Indonesia, 3 điểm thứ ba và Brunei trắng tay, cầm đèn lái.

Xác định 16 đội có mặt vòng chung kết U23 AFC Championship 2020 

Sau khi vòng loại giải U23 Châu Á 2020 kết thúc, với 11 đội tuyển đứng đầu 11 bảng và bốn đội tuyển U23 xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất cùng với đội tuyển chủ nhà Thái Lan sẽ dự vòng chung kết giải vô địch bóng tròn U23 AFC Championship diễn ra tại Thái Lan trong Tháng Giêng, 2020.

11 đội tuyển U23 đứng đầu 11 bảng lần lượt theo thứ tự A,B,C…là: Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam.

Trong khi đó trong số 10 đội đứng nhì bảng (ngoại trừ đội Thái Lan là đội chủ nhà), có đến 7 đội được cùng 4 điểm xếp hạng cao nhất còn các đội đứng nhì thấp hơn đều bị loại.

Vì chỉ chọn 4 đội đứng nhì nên phải tính theo các chỉ số phụ lần lượt sau: Số điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, điểm fair play và rút thăm.

Kết quả bốn đội đứng nhì bảng có vé vào vòng trong là: Australia, Iran, Syria, Saudi Arabia. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT