TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Anh Quốc Premier League mùa bóng 2018-19 gần như kết thúc vòng thứ 32 và chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải.
Bình thường trong giai đoạn này, giới ghiền bóng tròn Ngoại Hạng Anh sẽ có dịp thưởng thức những trận cầu hấp dẫn đầy căng thẳng và gay cấn không những ở hàng top 6 mà còn ở khu vực rớt hạng.
Ở khu vực đầu bảng xếp hạng là những trận cầu nảy lửa để đến bục đỉnh vinh quang với chiếc cúp vô địch cùng những đội nào được dự UEFA Champions League mùa bóng tới.
Trong lúc đó ở khu vực cuối bảng cũng có những trận cầu quyết định xem đội nào nhiều cơ hội… rớt hạng, xuống sân chơi thấp hơn và đội nào tiếp tục trụ hạng.
Thế nhưng mùa bóng này nếu như ở khu vực top 6 cuộc chạy đua hiện đang rất gay cấn, chỉ cần một trận đấu bị sẩy chân là cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch hoặc dự Champions League sẽ “cuốn theo chiều gió” mà bay đi mất. Trong khi đó ở top 6 cuối bảng xếp hạng cuộc chạy đua thi nhau tránh rớt hạng kém vui vì đã có hai đội bóng sớm giã từ sân cỏ Premier League trong mùa tới và chỉ còn một đội bóng tiếp tục… “chờ theo với.”

Vào thời điểm này, với thứ tự trên bảng xếp hạng Premier League, đã xác định hai đội chính thức chia tay sân cỏ Premier League từ mùa giải tới để xuống sân chơi Championship và tìm cơ hội trở lại giải Ngoại Hạng Anh vào những năm sau đó.
Hai đội có số phận hẩm hiu là Huddersfield và Fulham và đội thứ ba đang đứng trước nguy cơ theo chân hai đội này là Cardiff City. Bên cạnh đó cũng có vài đội đang đứng ngấp nghé vùng rớt hạng như Burnley, Southampton, Brighton & Hove Albion đều đồng 33 điểm chỉ hơn Cardiff City 5 điểm.
Ngày 30 Tháng Ba, 2019, trong trận đấu trên sân khách Crystal Palace, Huddersfield để thua hai bàn thắng từ hai pha tung lưới của cầu thủ đội chủ nhà là Luka Milivojevic phút 78 với quả đá phạt đền và Patrick van Aanholt phút 88.

Trong khi đó cả hai đội Burnley và Southampton đều có thêm 3 điểm sau khi Burnley đá bại Wolves 2-0 còn Southampton vượt qua Brighton 1-0.
Và cả hai đội này đều có cùng 33 điểm trong khi Huddersfield dậm chân tại chỗ với 14 điểm tiếp tục đứng chót bảng và chính thức rời khỏi sân chơi Premier League sau khi mùa bóng này kết thúc sau khi có hai mùa bóng bay nhảy trên sân cỏ giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù này.
Suốt 32 vòng đấu, Huddersfield chỉ thắng được 3 trận, ghi được 18 bàn thắng, ít nhất giải và thảm bại đến 24 trận trong khi chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Cho dù Huddersfield thắng hết cả 6 trận còn lại cũng không bằng điểm đội đứng thứ 17 hiện giờ là Burnley với 33 điểm.
Huddersfield trở thành đội bóng thứ hai của giải Premier League chính thức biết được số phận hẫm hiu của mình ngay thời điểm cuối tháng Ba này.
Trước đó, trong năm 2008, Derby Coutry đã chính thức rớt hạng vào ngày 29 Tháng Ba, 2008, ở vòng đấu 32 trong khi Huddersfield vào ngày 30 Tháng Ba, 2019, cùng ở vòng 32. Huddersfield được 14 điểm còn Derby chỉ 11 điểm.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau, thêm một đội bóng nữa, đội Fulham, phải khăn gói rời khỏi Premier League khi mùa bóng kết thúc.
Ngày 2 Tháng Tư, 2019, trên sân khách đội Watford, thủ môn đội bóng Fulham phải bốn lần vào lưới lượm banh với các pha lập công của Doucoure 23′, Hughes 63′, Deeney 69′, Femenia 75′ và chỉ gỡ một bàn danh dự với bàn thắng của Babel.
Thật ra đội Fulham từng góp mặt nhiều mùa bóng ở giải Ngoại Hạng Anh trước đây, có thời gian tiền đạo Hoa Kỳ Clint Dempsey thi đấu cho đội này. Đỉnh cao nhất của đội bóng này tại Premier League từ 2010 đến 2013. Trong thời gian này có mùa Fulham được tham dự giải Europa League. Nhưng sang đến mùa bóng 2014, đội bóng này bị rớt hạng phải xuống tranh tài tại giải Championship mãi đến mùa bóng 2018-19 mới trở lại Premier League.
Tuy nhiên những tháng ngày trở lại sân cỏ Premier League chỉ tồn tại một mùa bóng. Trận thua đậm trước Watford khiến Fulham dậm chân ở vị trí 19 với 17 điểm sau 33 vòng. Đội bóng thành London với vị trí áp chót được 17 điểm, kém đội Burnley (33 điểm) đến 16 điểm nhưng chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Như vậy không còn gì để than thở ngoại trừ nắm tay với Huddersfield xuống sân chơi thấp hơn từ mùa tới.

Điều đáng nói ở đây là kể từ khi thăng hạng Premier League trở lại, chủ nhân Shahid Khan quyết tâm tạo thế lực mới tại giải đấu cho Fulham với việc móc túi ra hơn 100 triệu bảng Anh mua sắm đến 12 cầu thủ mới trong mùa hè chuyển nhượng 2018. Thế nhưng kết quả là con số không to tướng, chỉ thắng được bốn trận còn lại là thua và hòa. Trong suốt thời gian khó khăn này, đội bóng đã sa thải huấn luyện viên Slavisa Jokanovic vào Tháng Mười Một, năm 2018, đưa huấn luyện viên từng dẫn dắt đội Leicester City đoạt ngôi vô địch trong năm 2016 về thay thế nhưng ông này chỉ trụ được đến đầu Tháng Ba, 2019 rồi cũng khăn gói ra đi để cho Scott Parker lên tạm quyền thay thế.
Trên đà tuột dốc không phanh, Fulham đã thua tám trận liên tiếp gần nhất và chỉ có được hai trận hòa trong mùa này khi thi đấu trên sân khách.
Chuyến làm khách tới sân Watford được xem như “giọt nước tràn ly” với thầy trò Scott Parker, khi các cầu thủ gần như không còn tinh thần thi đấu.
Đội bóng thứ ba cuối cùng cũng sẽ cùng chung số phận với Fulham và Huddersfield là Cardiff City hiện chỉ được 28 điểm qua 32 trận đấu, kém Burnley 5 điểm. Nếu như thành tích 6 trận còn lại của Cardiff không tốt hơn, rồi cũng trở về chốn cũ Championship. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































