TỔNG HỢP – Chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup Nữ (Women’s World Cup) 2019 diễn ra tại Pháp từ ngày 7 Tháng Sáu đến ngày 7 Tháng Bảy, 2019, hôm 4 Tháng Tư, 2019, đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Australia trên sân vận động Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado.
Tung ra thành phần mạnh nhất, xuyên qua 90 phút thi đấu, các cô gái Hoa Kỳ đã chứng tỏ sức mạnh cũng như những yếu kém của hàng phòng ngự trong trận đấu đầy kịch tính cho đến phút bù giờ cuối cùng 90+5 với cơn mưa tám bàn thắng dành cho đôi bên.
Đây cũng là trận đấu hấp dẫn cho những khán giả không bỏ công bỏ của đến sân theo dõi.
Mặc dù gặt hái chiến thắng, nhưng các nữ cầu thủ Mỹ vẫn chưa thực hiện đúng những gì mà huấn luyện viên Jill Ellis hy vọng. Dù sao vượt qua Australia với tỷ số 5-3 trong trận đấu đầy kịch tính, cũng làm cho Jill Ellis và ban huấn luyện đội tuyển Mỹ mỉm cười.
Qua trận đấu cũng cho thấy các đối thủ tại giải World Cup Nữ mùa Hè này sẽ phải vất vả để chận đứng sức tấn công của đội tuyển nữ Mỹ. Nhưng bên cạnh đó học trò của Ellis cũng phơi bày những lổ hổng từ hàng thủ đến hàng tiền vệ trong các trận giao hữu vừa qua.
Qua giải SheBelieves Cup 2019 cho thấy những đối thủ mạnh có thể có được lợi thế do hàng tiền vệ của đội tuyển Mỹ không thật sự vững chắc và các cầu thủ có khuynh hướng rời khỏi vị trí của mình.
Đối thủ Australia trong trận đấu tối Thứ Năm là một thí dụ điển hình, với tiền vệ Lindsey Horan thường dâng lên quá cáo và để cho Julie Ertz phía sau mình bao quát toàn thể khu vực giữa sân cùng với thủ môn Alyssa Naeher thiếu sự vững chắc trong khung gỗ khiến cho đội tuyển nữ phải trả giá.

Tuy nhiên như đề cập ở trên, hàng công của đội tuyển Mỹ có thể là mối lo lắng cho bất cứ đối thủ nào tại World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp vào Tháng Sáu tới đây.
Một ví dụ điển hình khi nữ cầu thủ Mallory Pugh được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thay thế cho đồng đội đã lập cú đúp cùng với ba bàn thắng còn lại chia đều cho Alex Morgan, Tobin Heath và Megan Rapinoe.
Về phía Australia, Lisa De Vanna, Sam Kerr và Caitlin Foord lần lượt sút tung lưới Hoa Kỳ.
Nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ ở phút 14, khi nhận được đường banh do đồng đội Crystal Dunn phát bổng lên, dẫn banh tăng tốc xâm nhập vùng cấm địa, và trên đà chạy tung ra cú sút đưa banh đi như chớp vào lưới cho dù có hai hậu vệ áo vàng kèm kẹp.
Đây là bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp của nữ cầu thủ này qua trận đấu thứ 159. Thành tích của Morgan bằng với Tiffeny Mibrett và trở thành nữ cầu thủ Hoa Kỳ thứ sáu ghi nhiều bàn thắng nhất.
Tuy nhiên chỉ 15 phút sau đó, Australia mở cuộc tấn công nhanh, banh được chuyền sang cánh trái cho tiền vệ nhiều lần ăn cơm tuyển Lisa De Vanna từ vị trí ngang khu vực cấm địa tung cú sút đưa banh đi sát sà ngang khiến thủ môn Hoa Kỳ bó tay. Bàn thua này do lỗi lầm của hàng thủ Mỹ khi hậu vệ trái Emily Sonnett, ra sân từ đầu thay thế cho Kelley O’Hara bị chấn thương, đã rời khỏi vị trí của mình vào sâu khu vực giữa sân nên để cho Vanna quá trống trải thực hiện pha dứt điểm. Tỷ số 1-1 giữ nguyên đến khi hiệp một kết thúc.
Bước sang hiệp nhì, huấn luyện viên Jill Ellis có sự thay đổi, đưa Sam Mewis vào thay thế Rose Lavelle. Sự thay đổi này đưa Lindsey Horan di chuyển lên trên cao hơn trên hàng công.
Thế nhưng chỉ trong hai phút đầu tiên của hiệp nhì, Australia lại có cơ hội ghi bàn thắng dẫn trở lại 2-1. Từ đường phá banh hỏng của Julie Ertz, Australia thực hiện pha phản công, banh đến chân Caitlin Foord, nữ cầu thủ này dẫn banh vượt qua một hậu vệ Mỹ, xâm nhập vùng cấm địa và trên đà chạy tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc phải nâng tỷ số lên 2-1 cho Australia.

Đến phút 53, các cô gái Mỹ có cơ hội quân bình tỷ số 2-2 khi Sonnett lớp banh bổng vào ngay trước khung thành đối phương và Tobin Heath không bỏ lỡ cơ hội dùng đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Australia vào lưới.
Bảy phút sau đó, tiền vệ tấn công Rapinoe đưa Hoa Kỳ dẫn lại 3-2 khi từ cánh phải banh được một nữ cầu thủ áo đỏ Mỹ giao bổng vào, một hậu vệ Australia phá bóng ra đến chân Megan Rapinoe, để rồi từ vị trí giữa sân gần sát khu vực cấm địa, Rapinoe tung cú sút banh sà buộc thủ môn Australia phải vào lưới lượm banh lần thứ ba.
Chưa dừng lại ở đó, khi nữ cầu thủ trẻ Mallory Pugh được tung vào sân, nhận được những tràng pháo tay và những tiếng hô vang từ khán đài, đã không phí thời gian để ghi bàn thắng. Trong đợt tấn công ngay trong vùng cấm địa, Alex Morgan dẫn banh qua một hậu vệ Australia rồi chuyền cho Emily Sonnett để cầu thủ này thọc banh xuống phía phải cho Pugh lao nhanh tới lấy banh và đánh bại thủ môn Australia Lydia Williams ở phút 67 gia tăng khoảng cách biệt lên 4-2.
Phút 80, cầu thủ Australia Kerr thực hiện cú đánh đầu quá hay và hiểm hóc từ đường banh giao vào của đồng đội khiến thủ môn Mỹ Alyssa Naeher bó tay, thu ngắn khoảng cách còn 4-3. Nhưng ở phút 90+4, trong đợt phản công nhanh, Pugh lợi dụng thủ môn ra xa khỏi khung thành, đã lớp bổng banh qua khỏi tay thủ môn này vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 5-3 về cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ.
Đội tuyển nữ Mỹ trải qua sáu trận đấu giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho World Cup Nữ với thành tích 3-1-2 (thắng 3, thua 1, hòa 2) và chỉ còn lại bốn trận cầu giao hữu.
Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup Nữ 2015 của mình với trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 11 Tháng Sáu tại Reims, Pháp. (TTC)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































