SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Để không phải phá bỏ vì ngập nước do mặt đường bị chính quyền nâng cao “chống ngập,” Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình ở phường 13, quận Gò Vấp, đã nhờ ‘thần đèn’ kích nâng nhà thờ nặng gần 6,000 lên cao thêm hai mét.
Nằm gần cuối con đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Sài Gòn, Nhà Thờ Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình là nơi cầu nguyện quen thuộc của hàng ngàn giáo dân trong khu vực.
Tuy nhiên, khi con đường Lê Đức Thọ được mở rộng và nâng cao mặt đường để “chống ngập,” nhà thờ này bị thấp hơn mặt đường mới 0.9 mét. Để thoát cảnh bị ngập nước, lún nghiêng làm hư hại nhà thờ sau những cơn mưa, Chánh Xứ và Hội Đồng Quản Lý Giáo Xứ Nữ Vương Hoà Bình đã quyết định mời “thần đèn” Nguyễn Văn Cư nâng toàn bộ giáo xứ lên cao hai mét so với hiện trạng cũ.
Theo báo Thanh Niên công việc bắt đầu từ Tháng Tư, 2018, và đến 25 Tháng Bảy, 2019, toàn bộ các cột nhà của Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình đã sẳn sàng để “thần đèn “Nguyễn Văn Cư kích nâng toàn bộ, thực hiện việc di dời các công trình xây dựng.
Tin cho biết, nhà thờ này có 53 cây cột, nặng nhất là ba cây cột tháp chuông lớn, gồm có ba khối: khối thứ nhất là nhà xứ có chiều ngang 11mét; chiều dài 21 mét gồm một trệt hai lầu nặng khoảng 1,000 tấn đã hoàn tất vào năm 2018.
Khối thứ hai hiện đang được thực hiện là khối chính nhà thờ lớn nhất nặng khoảng 4,000 tấn, có chiều ngang 20 mét; chiều dài 40 mét và đường dẫn hai bên. Cuối cùng là tháp chuông nặng khoảng 500-700 tấn.
Ông Cư cho biết, toàn bộ công trình nâng cao, trùng tu Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình có dự toán kinh phí vào khoảng 14 tỷ đồng ($603,549) và là công trình lớn nhất từ trước đến nay mà ông đảm nhận thực hiện.

Theo ông Cư, khó khăn lớn nhất khi bắt tay vào việc nâng cao toàn bộ nhà thờ Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình chính là hồ sơ thiết kế xây dựng đã bị thất lạc, khiến cho việc khảo sát nền móng mất rất nhiều thời gian.
Do vậy, việc tính toán tải trọng của công trình cũng được nghiên cứu rất kỹ bởi trọng lượng phía trước nhà thờ là tháp chuông, phía sau của công trình là Cung Thánh, nặng hơn rất nhiều so với trọng lượng Thánh Đường nằm vị trí ở giữa.
Để nâng toàn bộ khối nhà thờ chính nặng hơn 4,000 tấn lên cao 2 mét so với vị trí cũ, ông Cư đã phải nhập cảng thêm nhiều thiết bị, máy móc hiện đại, sử dụng cùng lúc 53 con đội với ba trạm điều khiển trung tâm, ben thủy lực chịu tải 200 tấn…
“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư là một trong những nhân vật khá nổi danh ở Việt Nam nhờ trong lĩnh vực xây dựng, di dời, chống nghiêng, chống lún.
Tuy không có bằng cấp chuyên môn về xây dựng, chỉ phụ trách về nhân sự cho một công ty xây dựng tại Sài Gòn, nhưng nhờ nhiều lần đi thị sát công trường, dần quen với cách thức và kỹ thuật di dời, chống lún, chống nghiêng của công ty, ông Nguyễn Văn Cư đã tạo ra những kỹ thuật riêng cho mình và thành lập Công Ty Ánh Kim chuyên về chống nghiêng, chống ngập. Nhờ áp dụng những kỹ thuật tự phát minh của mình, ông Cư đã trở thành một “thần đèn” tay ngang nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư đã nhiều lần dịch chuyển được những công trình lớn, mới đây nhất là di dời ngọn núi nhân tạo nặng hơn 420 tấn, cao 9 mét với diện tích 60 mét vuông tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trước đó nữa, năm 2009, ông Cư đã nâng Khách Sạn PHO DE PARIS một trệt, một lửng, ba lầu, nặng 4,000 tấn ở Cambodia lên cao 50 cm; năm 2011, chỉnh cân bằng tòa siêu thị cao năm tầng, nặng gần 2,000 tấn ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); năm 2012, nâng ngôi miếu cổ 300 năm tuổi ở huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) lên cao 1.5 mét; năm 2013, chỉnh ngay khách sạn bảy tầng, nặng 1,500 tấn bị nghiêng lún ở Đà Nẵng và năm 2014 di dời cổng tam quan cao 5 mét của Chùa Pháp Liên (huyện Hóc Môn, Sài Gòn) lên cao gần 1 mét và xoay chỉnh 90 độ… (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































