Hồng Kông: Biểu tình, đình công, giao thông tê liệt, lãnh đạo không từ chức

HỒNG KÔNG (AP) — Người phản kháng đứng đầy chật các khu công viên và quảng trường ở một số quận tại Hồng Kông hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, trong cuộc đình công được tổ chức vào ngày trong tuần để gây thêm chú ý tới các đòi hỏi của phía tranh đấu, kể cả việc đòi đặc khu trưởng Hồng Kông phải từ chức.

Cảnh sát phân phối lựu đạn cay để bắn vào người biểu tình ở Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Cảnh sát trong khi đó tiếp tục ào ạt bắn lựu đạn cay trong khu thương mại Wong Tai Sin, nơi có các cuộc đụng độ với người biểu tình hồi cuối tuần qua.

Tại trụ sở nghị viện Hồng Kông, những người biểu khác xịt sơn các khẩu hiệu gọi giới chức lãnh đạo là “chó” và dán các biểu ngữ lên cổng nơi này, bày tỏ sự chống đối dự luật dẫn độ.

Hai người trẻ nắm tay nhau chuẩn bị tiến vào khu biểu tình ở Hồng Kông hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Cảnh sát ào ạt bắn lựu đạn cay để tìm cách giải tán đám đông sau khi họ chiếm giữ con đường lớn bên ngoài văn phòng chính phủ, ném trứng và gạch đá vào tòa nhà, đồng thời chọc thủng các rào cản bằng nhựa chứa đầy nước mà cảnh sát dựng lên để ngăn chặn họ.

Cuộc đình công đã khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy bỏ ở phi trường. Người biểu tình cũng làm gián đoạn dịch vụ xe điện vào giờ cao điểm buổi sáng. Dù vậy, đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, cho hay bà sẽ không từ chức.

Trong khói lựu đạn cay mù mịt ở Hồng Kông hôm Thứ Hai cũng thấy lá cờ Mỹ bay phất phới. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Bà Lam nói rằng Hồng Kông “đang đi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.” Bà cũng cáo buộc rằng những người biểu tình hiện nay có “động lực xấu”, đe dọa an ninh và thịnh vượng của Hồng Kông.

“Tôi không nghĩ rằng vào lúc này nếu tôi hay một số đồng nghiệp của tôi từ chức thì sẽ đưa đến giải pháp nào tốt hơn,” bà Lam nói trong một cuộc họp báo.

Cuộc đình công là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh đấu kéo dài từ nhiều tuần nay, lúc đầu để phản đối việc đưa ra dự luật dẫn độ, nhưng sau đó cũng có thêm các vấn đề khác, kể cả việc cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực không cần thiết để đàn áp người biểu tình. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT