BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Tăng trưởng xuất cảng của Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ trong Tháng Tư khi các nhà máy chạy đua đáp ứng làn sóng đơn đặt hàng từ ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Giới kinh doanh hiện tích cực tích trữ linh kiện do lo ngại cuộc chiến tại Iran có thể đẩy chi phí đầu vào toàn cầu lên cao.
Sức mạnh xuất cảng này khiến thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ nới rộng lên $87.7 tỷ từ đầu năm đến nay. Đây là tâm điểm chú ý trong tuần tới khi Tổng Thống Donald Trump đến Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ Tịch Tập Cận Bình, nơi dự kiến gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại từ năm ngoái, Reuters ghi nhận.

Theo dữ liệu công bố hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, xuất cảng tăng 14.1% so với cùng kỳ năm trước tính theo giá trị đồng Mỹ kim, vượt xa mức tăng 2.5% của Tháng Ba và con số 7.9% mà các kinh tế gia dự báo. Nhập cảng ghi nhận thêm một tháng tăng trưởng mạnh với mức 25.3%, đẩy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng trước lên $84.8 tỷ, tăng vọt từ mức $51.13 tỷ hồi Tháng Ba.
Ông Xing Zhaopeng, chiến lược gia cao cấp về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ, nhận định: “Cuộc xung đột ở Trung Đông đẩy nhu cầu bổ sung hàng tồn kho sản xuất toàn cầu tăng lên. Trong chu kỳ đi lên của ngành chất bán dẫn, hoạt động xuất nhập cảng vẫn duy trì đà sôi động.” Các chuyên gia dự kiến tốc độ tăng trưởng xuất cảng cả năm của Trung Quốc duy trì ở mức khoảng 10% nhờ thúc đẩy từ kỹ nghệ trí tuệ nhân tạo.
Tuy nhiên, các kinh tế gia cảnh báo cuộc chiến càng kéo dài và giá năng lượng tăng cao, nguy cơ nhu cầu bên ngoài suy yếu sẽ càng lớn. Hiện tại, tiêu dùng nội địa của Trung Quốc vẫn trì trệ, không đủ sức lấp đầy khoảng trống nếu thị trường quốc tế sa sút. Dữ liệu công bố tháng trước cho thấy giá đầu vào vẫn ở mức cao đối với các mặt hàng dầu mỏ, than đá và hóa chất, trong khi tỷ lệ thất nghiệp nhích lên và doanh số bán lẻ tiếp tục kém hơn sản lượng công nghiệp.
Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Năm. Chuyến thăm này nhằm ổn định mối quan hệ song phương đang căng thẳng bởi các bất đồng về thương mại, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran.
Theo dự đoán, ông Trump tìm kiếm những nhượng bộ thương mại từ Bắc Kinh trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào Tháng Mười Một. Dù vậy, các giới chức doanh nghiệp và nhà phân tích không kỳ vọng vào một đột phá lớn. Để đối phó với các mức thuế từ phía Mỹ, các nhà xuất cảng Trung Quốc năm ngoái tìm cách mở rộng sang các thị trường mới như Nam Mỹ bằng cách hạ giá thành, giúp Trung Quốc kết thúc năm 2025 với thặng dư thương mại kỷ lục $1.2 ngàn tỷ. (MPL)







































































