SEOUL, Nam Hàn (NV) — Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Hàn, được khởi sự từ năm ngoái, đã giúp giảm tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng không làm cho chế độ Bình Nhưỡng có hành động giải giới nguyên tử, theo một bản báo cáo của Quốc Hội Mỹ.
Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tám, cơ quan nghiên cứu của Quốc Hội Mỹ, có tên Congressional Research Service, đưa ra bản báo cáo nói rằng Tổng Thống Donald Trump tin là việc nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ có kết quả hơn, nên đã có các cuộc gặp được dư luận cả thế giới chú ý giữa hai nhà lãnh đạo thời gian qua.
Các nỗ lực đó đã giúp có sự giảm thiểu rất nhiều trong tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, và Tổng Thống Trump cùng Chủ Tịch Kim tạo được mối liên hệ cá nhân mà ông Trump nghĩ rằng sau cùng sẽ giúp đưa tới sự đột phá, theo bản báo cáo.
Tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore, hai ông đồng ý sẽ hình thành mối quan hệ mới và sẽ tiến tới hoàn toàn giải giới võ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Tuy nhiên, cuộc họp sau đó giữa hai nhà lãnh đạo này ở Hà Nội hồi Tháng Ba đã chấm dứt mà không đạt thỏa thuận nào vì sự khác biệt liên quan đến mức độ và tiến trình giải giới để đổi lấy việc tháo gỡ các biện pháp trừng phạt.
Cả hai gặp nhau hôm 30 Tháng Sáu ở biên giới Nam-Bắc Hàn và đồng ý có lại các cuộc thương thảo. Tuy nhiên cho đến lúc này, đàm phán chưa tái tục.
Theo bản báo cáo, sở dĩ không có tiến triển nào trong vấn đề giải giới nguyên tử là vì Bình Nhưỡng tiếp tục “đưa ra các điều kiện và có các hứa hẹn mơ hồ về việc thi hành những gì đã hứa hẹn.” Bản báo cáo cũng nêu lên việc Bắc Hàn liên tiếp bắn hỏa tiễn thời gian gần đây là một yếu tố khác tạo thêm khó khăn. (V.Giang)









































































