Đức, Iceland, Ba Lan và Croatia không bị rớt hạng giải UEFA Nations League

Giải vô địch bóng tròn UEFA Nations League kết thúc mùa bóng đầu tiên với đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch giải sau khi thắng khít khao đội tuyển Hòa Lan 1-0 trong trận chung kết giải diễn ra vào ngày 9 Tháng Sáu, 2019, tại Porto, Bồ Đào Nha.

Ngay khi vòng đấu bảng League A kết thúc, cả bốn đội tuyển đứng bét mỗi bảng là Đức (bảng 1), Iceland (bảng 2), Ba Lan (bảng 3) và Croatia (bảng 4) phải xuống sân chơi thấp hơn League B mùa bóng tới, sẽ phải thi đấu cùng với các đội tuyển Áo, Cộng Hòa Czech, Phần Lan, Na Uy, Nga, Scotland, Serbia và Wales ở League B.

Tuy nhiên với quyết định cải tổ của UEFA, gia tăng số lượng đội tuyển quốc gia ở League A từ 12 lên 16 đội, có nghĩa là bốn quốc gia nói trên vẫn được tiếp tục thi đấu ở League A mùa bóng sắp tới.

UEFA cho biết họ có quyết định như thế nhằm để “giảm thiểu hơn nữa số trận giao hữu quốc tế.” Có nghĩa là sẽ không có những ngày diễn ra các trận giao hữu quốc tế đối với đa số đội tuyển tại Châu Âu từ sau giải Euro 2020 cho đến 2022, khi vòng loại World Cup kết thúc. Ngoại trừ những quốc gia rút thăm lọt vào bảng 5 đội của vòng loại World Cup, sẽ có thêm hai đợt thi đấu bổ sung.

Cuộc rút thăm thi đấu giải 2020 UEFA Nations League sẽ diễn ra vào ngày 3 Tháng Ba, 2020, với những trận đấu giữa Tháng Chín và Tháng Mười Một, và các trận chung kết trong Tháng Sáu, 2021.

Các cầu thủ đội tuyển Hòa Lan cám ơn những cổ động viên sau khi thua đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết giải UEFA Nations League. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

UEFA khẳng định rằng lần này, những đội tuyển sẽ bị rớt hạng giữa các League. Việc cải tổ hình thức thi đấu cũng có nghĩa Bắc Ireland, Cộng Hòa Ireland, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ tránh bị rớt hạng từ League B.

Dựa theo thứ hạng của UEFA Nations League, Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu quyết định có 12 đội tuyển được tham dự hệ thống thi đấu playoff tranh ba chỗ cuối cùng tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Các đội tuyển sẽ được rút thăm phân bảng ở các League A, B, C và D sau đây:

League A: Bồ Đào Nha (đương kim vô địch), Hòa Lan, Anh, Thụy Sĩ, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Đan Mạch, Thụy Điển, Croatia, Ba Lan, Đức, Iceland.

League B: Nga, Austria, Wales, Czech Republic, Scotland, Na Uy, Serbia, Phần Lan, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng Hòa Ireland, Bắc Ireland, Bulgaria, Israel, Hungary, Romania.

League C: Hy Lạp, Albania, Montenegro, Georgia, North Macedonia, Kosovo, Belarus, Cyprus, Estonia, Slovenia, Lithuania, Luxembourg, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Moldova.

League D: Gibraltar, Faroe Islands, Latvia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

Đội tuyển Đức trước trận đấu với đội tuyển Hòa Lan ở bảng 1, UEFA Nations League A diễn ra tại Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Đức, ngày 19 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Giải mới UEFA Europa Confederation League

Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu cũng công bố đầy đủ chi tiết về giải đấu hạng ba mới (new third-tier European competition) có tên UEFA Europa Conference League bắt đầu từ mùa bóng 2021-22 dành cho các đội bóng câu lạc bộ.

Giải Europa League sẽ được giảm từ 48 xuống còn 32 đội, với giải mới UEFA Europa Conference League cũng gồm 32 đội. Mục đích là có thêm nhiều đội bóng của các quốc gia nhỏ có cơ hội tham dự các giải đấu bóng tròn Châu Âu hơn.

Các trận đấu của giải mới này sẽ diễn ra vào ngày Thứ Năm, cùng với giải Europa League. Những đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng 16, với đội đứng nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận playoff với các đội đứng thứ ba từ các bảng Europa League.

Và những đội vô địch UEFA Europa Conference League sẽ được tham dự giải Europa League vào mùa kế tiếp. (TTC)

[jwplayer fu2bgcEn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT