Tiền vệ đội tuyển nữ Hoa Kỳ Megan Rapinoe, từng được giải The Best FIFA mới đây dành cho nữ cầu thủ trên thế giới của FIFA, ra sân trở lại có hai đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đưa đội nhà đá bại đội tuyển nữ Nam Hàn 2-0 trong trận cầu giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển diễn ra tại Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina, vào ngày Thứ Năm, 3 Tháng Mười vừa qua.
Với trận thắng này, huấn luyện viên Jill Ellis trở thành vị huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử bóng tròn nữ Hoa Kỳ.
Hai nữ cầu thủ Allie Long và Mallory Pugh ghi bàn thắng vào lưới Nam Hàn đưa Ellis có 106 trận thắng, 7 trận thua và 18 trận hòa kể từ 2012, vượt qua kỷ lục của Tony DiCicco tạo được từ năm 1994 đến 1999 với 105 trận thắng, 8 hòa, 8 thua. DiCicco đưa đội tuyển nữ Mỹ vô địch Women’s World Cup năm 1999 trong khi Ellis có được hai danh hiệu vô địch giải này năm 2015 và 2019.

Bà Jill Ellis sẽ rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển sau trận giao hữu cuối cùng của chương trình du đấu Victory Tour tái đấu với Nam Hàn trên sân Soldier Field, Chicago vào ngày Chủ Nhật tới đây lúc 2 giờ trưa giờ Miền Đông, tức 11 giờ sáng giờ California. Hệ thống thể thao ESPN trực tiếp truyền hình trận đấu này.
Trở lại trận đấu, sau 45 phút không bên nào mở tỷ số. Đến phút thứ ba của những phút đấu bù thêm, từ quả đá phạt trực tiếp ở cánh phải ngoài vùng cấm địa, Rapinoe sút banh bổng rơi vào trước khung thành và Allie Long lao nhanh tới tung cú đá bồi vào lưới khiến thủ môn Nam Hàn không thể cản phá, đành vào lưới lượm banh, đưa Hoa Kỳ dẫn trước 1-0 trước sự vỗ tay tán thưởng của 30,071 khán giả.
Mãi đến phút 76, khi Hoa Kỳ được hưởng quả đá phạt góc ở cánh phải. Rapinoe đá quả phạt này và Pugh nhảy lên đánh đầu đưa banh vào góc thượng trái gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Hoa Kỳ. Đây là bàn thắng thứ 18 của Pugh trong tất cả các trận đấu và là lần thứ sáu mùa này.

Trước đó nữ tiền đạo đội tuyển Mỹ tưởng chừng như nâng cao tỷ số ở phút 37 nhưng rất tiếc banh lại trúng cột dọc dội trở ra. Và ít nhất thêm hai lần khác nữa banh lại trúng cột dọc dội trở ra như ở phút 49 khi cú sút của Carli Lloyd và Christen Press phút 70.
Trận giao hữu này nằm trong chương trình du đấu Victory Tour mừng chức vô địch World Cup ở Pháp trong Tháng Bảy vừa qua đã không có sự hiện diện trên sân các cầu thủ Morgan Brian, Tobin Heath, Ali Krieger, Samantha Mewis, Alex Morgan và Kelley O’Hara.
Trận thắng này là trận thắng thứ 17 liên tiếp của đội tuyển nữ Mỹ, chỉ kém một trận so với thành tích đội tuyển này tạo được từ ngày 25 Tháng Bảy, 1990, đến 25 Tháng Năm, 1991. (TTC)
[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]



























































































