Dẫn trước hai bàn, Đức để Argentina cầm hòa 2-2

Hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười, trên sân vận động Signal-Iduna Park, Dortmund, Đức, diễn ra trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển chủ nhà Đức đón tiếp đội tuyển Argentina, với kết quả mặc dù dẫn trước hai bàn nhưng đội tuyển Đức để cho đối thủ Nam Mỹ thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công thủ hòa 2-2.

Đội tuyển Argentina đến Đức thiếu vắng thủ quân Lionel Messi vì bị cấm thi đấu – tương tự như những trường hợp của Gonzalo Higuain, Angel Di Maria hay Sergio Aguero cũng không thể góp mặt vì bận đá cho các đội bóng câu lạc bộ – thế nhưng đội khách vẫn chơi tốt trong hiệp nhì, lần lượt thu ngắn cách biệt và quân bình tỷ số khi bị Đức dẫn trước hai bàn với hai bàn thắng của Serge Gnabry và Kai Havertz trong hiệp đầu.

Về phía Đức cũng không có đội hình mạnh khi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương phải ngồi ngoài ở trận đấu này.

Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Low đã cho bốn cầu thủ trẻ lần đầu tiên thi đấu trận cầu quốc tế, bao gồm hai cầu thủ Robin Koch và Luca Waldschmidt của Freiburg cùng với Nadiem Amiri (Bayern Leverkusen) và Suat Serdar (Schalke 04).

Với thủ môn Barcelona, Marc-Andre ter Stegen trong khung thành thay thế cho thủ môn số một Manuel Neuer.

Niklas Stark, từng được gọi sáu lần, vẫn phải tiếp tục chờ đợi được lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển Đức vì bị những vấn đề dạ dày. Hậu vệ đội bóng Hertha Berlin đã chờ đợi thời gian lâu hơn bất cứ cầu thủ nào khác kể từ khi cầu thủ này được Low lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển.

Trong khi đó cầu thủ Jonathan Tah của đội Leverkusen bị gạch tên vào sáng sớm Thứ Tư vì bị cúm, nên trong tay của Low chỉ còn lại Niklas Sule và Koch là hai hậu vệ trung tâm duy nhất trong đội hình của ông.

Nicolas Tagliafico và Nicolas Otamendi của Argentina nhảy lên tranh chấp bóng với Kai Havertz của Đức trong trận cầu quốc tế giao hữu diễn ra tại Signal Iduna Park, Dortmund, Đức, ngày 9 Tháng Mười, 2019. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images)

Danh sách cầu thủ bị thương của Low cũng bao gồm Timo Werner, Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Jonas Hector, Antonio Rudiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Leroy Sane, Julian Drazler và Thilo Kehrer.

Trở lại trận đấu, mặc dù với đội hình chấp vá và mang tính thử nghiệm, nhưng đội chủ nhà khởi đầu tốt hơn khi sớm áp đặt thế trận và chỉ mất 15 phút có cơ hội mở tỷ số. Ngôi sao Serge Gnarby nhận bóng từ Klostermann rồi thoát khỏi ba hậu vệ Argentina, trước khi sút tung lưới thủ môn Marchesin. Đây là bàn thứ 10 của Gnarby trong 11 trận thi đấu cho đội tuyển Đức.

Bảy phút sau đó, khi Argentina vẫn còn lúng túng vì bàn thua đầu, Đức ghi bàn thứ hai. Gnarby một lần nữa tỏa sáng trong vai trò kiến tạo, với đường chuyền dọn cỗ cho Kai Havertz, tiền vệ của đội Leverkusen, đệm bóng vào lưới gia tăng cách biệt.

Tuy nhiên, các học trò của Low đã mất kiểm soát bóng trong hiệp nhì để cho Argentina có cơ hội quân bình tỷ số sau khi tiền đạo Paulo Dybala chơi quá mờ nhạt, bị thay thế ở phút 62. Và hệ quả là Alario của Argentina thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 66 và kiến tạo đường chuyền cho đồng đội Ocampos ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 ở phút 85.

Theo AP, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Low cho biết: “Căn bản ai cũng bực mình khi dẫn trước 2-0 rồi sau đó bị thủ hòa 2-2. Họ thi đấu tốt hơn khi thay thế một số cầu thủ. Trong hiệp hai chúng tôi một ít lần không kiểm soát được bóng và chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn.”

Sau trận giao hữu này, Đức sẽ đá liền hai trận ở bảng C vòng loại Euro 2020, làm khách trên sân Estonia ngày 14 Tháng Mười, rồi tiếp Belarus ngày 17 Tháng Mười Một.

Trong khi đó Argentina cũng có hai trận giao hữu gặp Ecuador tại Elche, Tây Ban Nha vào ngày 13 Tháng Mười, và so tài với Paraguay ngày 18 Tháng Mười Một tại Dhaka, Bangladesh. (TTC)

[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT