HRW kêu gọi Úc ‘tăng sức ép’ buộc CSVN thả ông Châu Văn Khảm

SYDNEY, Úc (NV) – Hôm 8 Tháng Mười Một, thông cáo do bà Elaine Pearson, giám đốc Úc Châu của Human Rights Watch (Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền) gửi đi ghi: “CSVN cần hủy bỏ các cáo buộc về khủng bố đối với các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền bị truy tố vì liên quan tới một tổ chức chính trị ở hải ngoại hiện đang vận động cho dân chủ, nhân quyền và cải cách chính trị. Nhà cầm quyền CSVN bắt giữ và bỏ tù bất kỳ ai bị coi là mối nguy đối với vị thế độc tôn quyền lực của đảng CSVN, và ba người này chỉ là những nạn nhân mới nhất. Chính quyền Úc cần gia tăng nỗ lực tạo sức ép cho ông Châu Văn Khảm [công dân Úc gốc Việt] được trả tự do.”

Ba người nêu trên dự trù sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn vào ngày 11 Tháng Mười Một với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ Luật Hình Sự CSVN, riêng ông Châu Văn Khảm còn bị thêm cáo buộc “Sử dụng giấy tờ giả nhập cảnh Việt Nam qua ngả Cambodia.”

Ông Khảm và ông Viễn bị bắt vào ngày 13 Tháng Giêng, 2019 ở Sài Gòn, còn ông Quyền bị bắt ngày 23 Tháng Giêng, 2019, ở tỉnh Bình Dương. Cả ba người bị cáo buộc có liên quan đến đảng Việt Tân, mà Bộ Công An CSVN quy vào danh sách “tổ chức khủng bố.”

Ông Khảm là thuyền nhân tới nước Úc vào năm 1983. Cáo trạng của Viện Kiểm Sát nói ông Khảm nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên giữa Việt Nam và Cambodia bằng chứng minh thư giả. Ông Viễn và ông Quyền được cho là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức chính trị có nhiều thành viên chủ chốt bị xử những bản án nặng nề trong thời gian qua tại Việt Nam.

Hồi Tháng Giêng, báo Công An Nhân Dân nói ông Châu Văn Khảm “là thành viên cốt cán của tổ chức Việt Tân xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.”

Cơ quan ngôn luận của Bộ Công An CSVN nói ông Khảm “đã bồi dưỡng các kiến thức về Việt Tân cho ông Nguyễn Văn Viễn và dự định trở lại Cambodia sau đó quay về Úc.”

Ông Dennis Châu, con trai ông Khảm, nói với Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền: “Chính quyền Úc thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam là điều tốt, nhưng còn khía cạnh nhân đạo đang bị bỏ quên thì sao? Tôi hy vọng chính quyền Úc sẽ làm nhiều hơn nữa. Cha tôi đã chạy trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền, và tôi chắc rằng ông không muốn bị kẹt lại ở đó lâu hơn chút nào nữa.”

Với việc mở các phiên tòa xử các nhà hoạt động gốc Việt, nhà cầm quyền CSVN cho thấy họ không dung thứ với người bị cáo buộc “Xâm phạm an ninh quốc gia.”

Vài ngày trước phiên tòa hôm 11 Tháng Mười Một xử ông Khảm, ông Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị bác kháng án, chính thức nhận bản án 12 năm tù ở Việt Nam với cáo buộc “Âm mưu lật đổ chính quyền.”

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền cáo buộc nhà cầm quyền CSVN “thường xuyên vận dụng các điều khoản có nội dung mơ hồ và có thể diễn giải lỏng lẻo trong bộ luật hình sự để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo.” Tính đến Tháng Mười Một, 2019, tổ chức này ghi nhận được có ít nhất 138 người ở Việt Nam đang bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền cơ bản.” (T.K.)

[jwplayer X6mlaSDs]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT