KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Mười Một, công luận không hề thấy đại diện Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Liên Đoàn Luật Sư thành phố ở Sài Gòn lên tiếng về việc một thành viên của các tổ chức này, ông Nguyễn Duy Bình “bị dẫn giải” khỏi phiên tòa xử vụ Luật Sư Trần Vũ Hải bị cáo buộc “Trốn thuế” vào một ngày trước.
Luật Sư Bình là một trong 42 luật sư bào chữa cho Luật Sư Trần Vũ Hải trong phiên tòa dự trù kéo dài 5 ngày từ hôm 13 Tháng Mười Một.
Ông Bình từng được giới luật sư trao giải thưởng tự phát “Luật Sư Vì Cộng Đồng” hồi Tháng Bảy, 2017. Giải thưởng này năm nay được trao cho Luật Sư Trần Vũ Hải chỉ vài ngày trước khi ông này phải ra tòa.
Hình ảnh ông Bình bị một nhóm cảnh sát tư pháp gô cổ kéo về công an phường Phước Tân khiến người ta nhớ lại cảnh một nhân viên an ninh mặc thường phục dùng tay bịt miệng Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý trong một phiên tòa diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên-Huế hồi năm 2007.
Trong lúc các hội đoàn nghề luật sư im tiếng, một số luật sư đã công khai bày tỏ sự phản đối việc công an “đuổi cổ” một đồng nghiệp của họ trong lúc ông này đang thực hiện quyền bào chữa. Luật Sư Võ Văn Dũng, một trong các luật sư tham gia tranh tụng, có mặt tại phiên tòa Trần Vũ Hải, tận mắt chứng kiến sự việc, viết trên trang cá nhân: “[Ông Nguyễn Duy Bình là] luật sư chứ không phải tội phạm mà [bị] khóa tay, ôm bụng, đẩy, lôi đi khi họ không có hành vi nguy hiểm, chống đối ai. Hành vi của họ [công an]
xâm hại đến hình ảnh, danh dự của luật sư, xâm phạm quyền tự do của con người. Họ đã gây nên mâu thuẫn không đáng có giữa luật sư và các cơ quan tư pháp nói riêng và giữa nhân dân với chính quyền nói chung. Đây chắc chắn là sự kiện lịch sử của ngành tư pháp Việt Nam và của nghề luật sư. Chúng tôi không bao che, tiếp tay cho cái sai. Chúng tôi chỉ đấu tranh vì công bằng, vì lẽ phải và bảo vệ pháp luật. Tôi thực sự xót xa cho Luật Sư Bình nói riêng và giới luật sư nói chung. Nghĩ mà cay khóe mắt. Trong thâm tâm nghĩ rằng, họ nợ Luật Sư Bình một lời xin lỗi!”
Trước vụ của Luật Sư Nguyễn Duy Bình, Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam đã từng không có hành động gì để bảo vệ thành viên trong các vụ Luật Sư Võ An Đôn, Phạm Công Út bị tước thẻ hành nghề do các ông này thường trả lời báo đài hải ngoại cũng như tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền, trợ giúp pháp lý cho người dân nghèo.
Ông Võ An Đôn đăng ảnh Luật Sư Nguyễn Duy Bình bị dẫn giải ra khỏi tòa trên trang cá nhân và bình luận: “Phiên tòa xử Luật Sư Trần Vũ Hải: Giới hành nghề luật sư Việt Nam mới sáng mắt nhận thấy tòa án chỉ là nơi diễn tuồng, còn luật sư chỉ làm cảnh cho đẹp phiên tòa mà thôi. Đến khi tòa muốn kết tội một luật sư, cho dù có hàng mấy chục luật sư bào chữa cũng bằng không.” (T.K.)
[jwplayer e834Vo58]





































































































































