Báo nhà nước giấu danh tính cán bộ hiếp dâm cô gái 18 tuổi

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Mười Một, một số báo nhà nước đồng loạt đăng bài về một cô gái vừa tròn 18 tuổi, tên viết tắt là H., tố cáo việc cô bị một cán bộ không được nêu danh tính của Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Dương, hiếp dâm suốt hai năm.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng giữa năm 2017, H. bị đưa vào Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Dương. Trong thời gian ở trung tâm này, H. bị một nhân viên ở đây “có hành vi xâm hại, hiếp dâm” và mỗi khi H. chống cự và phản kháng thì “bị nhân viên này đánh đập.”

Tờ báo đăng kèm hình cho thấy trên tay cô H. còn những vết cứa do có ý định tự tử.

Hiện tại, cô H. đã được chuyển về Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nhưng được ghi nhận “có những biểu hiện tâm lý bất thường, bị sốc tâm lý nặng do bị hãm hiếp nhiều lần.”

Hình chụp gương mặt nạn nhân bị hiếp dâm đã bị làm nhòe. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Báo điện tử VietNamNet cho biết thêm, cô H. bị đưa vào Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Dương “theo diện lang thang, không nơi ở cố định.”

Còn theo báo Pháp Luật TP.HCM, cô H. “không còn người thân, mẹ và chị gái giờ không biết ở đâu.”

Khi tường thuật vụ này, cả báo Tuổi Trẻ lẫn Pháp Luật TP.HCM cùng một số báo khác đều chỉ nêu kẻ bị tố cáo là “một nhân viên Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Bình Dương” và che giấu danh tính của người này.

Trong một diễn biến khác, hôm 17 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội (nơi đang tiếp nhận cô H.) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “dâm ô” với học viên ở đây.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Dũng bị nhiều bé gái ở trung tâm này tố cáo “xâm hại tình dục nhiều lần.”

Bên cạnh vụ “dâm ô” đối với nữ học viên, Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn mới đây còn bị báo Công An (CATP) cho biết nơi này “có dấu hiệu bớt xén khẩu phần ăn, phân phát, cấp quần áo, chăn màn, chiếu gối, thậm chí ‘nhốt’ người sai quy định, bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, phân công nhân viên trực ‘lố’ giờ.”

Về lý thuyết, các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm hỗ trợ xã hội được biết đến là nơi tiếp nhận những người ăn xin hoặc người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định.

Trên thực tế, giới xã hội dân sự từng nhiều lần tố cáo chuyện một số người biểu tình chống Formosa, Trung Quốc bị bắt và đem về giam giữ phi pháp, thậm chí bị đánh đập tại Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn. (T.K.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT