ZÜRICH, Thụy Sĩ (NV) – Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa có quyết định trừng phạt nặng hơn đối với một cầu thủ đội tuyển Tây Á có những hành động mang tính chất kỳ thị chủng tộc – tăng gấp đôi hình phạt tối thiểu, cấm thi đấu từ năm lên mười trận đấu.
Trước đó vào Tháng Bảy, FIFA đưa ra quyết định mới tăng gấp đôi án phạt cấm thi đấu tối thiểu lên 10 trận đối với bất kỳ ai bị kết án có hành vi phân biệt kỳ thị chủng tộc.
Và giới lãnh đạo FIFA cho thấy sẽ tiếp tục có những hành động cứng rắn hơn nữa nếu như những tình trạng kỳ thị phân biệt chủng tộc tái diễn trong tương lai.
Theo ESPN, hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai, FIFA đã ban hành án phạt cấm thi đấu 10 trận đối với hậu vệ đội tuyển Bahrain Saye Baqer vì có hành vi kỳ thị chủng tộc với cử chỉ kiểu “mắt xếch” hướng về các cổ động viên Hồng Kông sau trận đấu vòng thứ hai của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa đội tuyển Hồng Kông hòa Bahrain 0-0 vào ngày 14 Tháng Mười Một vừa qua.
Mặc dù Baqer, 25 tuổi, đã ra sân thêm một trận vào ngày 19 Tháng Mười Một, hòa 0-0 với Iraq nhưng Bahrain vẫn vất vả tiếp tục chiến đấu để mong có mặt vòng thứ ba và tìm vé đến Qatar năm 2022 trong tình trạng thiếu vắng hậu vệ này.
Hành vi khiêu khích kỳ thị chủng tộc của Saye Baqer có thể sẽ không có ai nhìn thấy nếu không có hệ thống camera ghi hình lại các cầu thủ hai đội bước ra khỏi sân cỏ. Baqer cũng bị phạt 30,000 Swiss Francs, tương đương khoảng $36,000.
Kỳ thị chủng tộc là vấn đề của bóng tròn trên khắp thế giới hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết những hành vi kỳ thị chủng tộc xấu xa nhất từ các cổ động viên phần lớn dều nhắm đến những cầu thủ da đen. Kich It Out, một tổ chức hoạt động chống kỳ thị chủng tộc, đã cho công bố những thống kê cho thấy những hành động kỳ thị như thế đã gia tăng từ 319 đến 422 lần chỉ trong năm rồi.
Tại Châu Âu, những hành vi như thế thường xảy ra công khai. Chẳng hạn như trong trận đấu derby giữa hai đội bóng cùng thành phố Manchester City và Manchester United vào đầu Tháng Mười Hai đã xảy ra tình trạng như trên khi một số cổ động viên đã ném vật nhẹ, chai, lọ cũng như có những thái độ kỳ thị phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ Jesse Lingard và Fred.
Các cổ động viên Cagliari đã có hành động khiêu khích quấy rối tiền đạo Romelu Lukaku trong Tháng Chín, và các cổ động viên này có một lịch sử kỳ thị chủng tộc nhắm vào những cầu thủ da đen khác. Một cổ động viên đã gửi đi những dòng chữ kỳ thị chủng tộc trên Instagram cho Juan Jesus, buộc thủ tướng Ý Giuseppe Conte phải lên tiếng đả kích chống lại vụ việc này.
Ngay tại Anh Quốc, mới đây cũng xảy ra tình trạng biểu hiện kỳ thị chủng tộc trong trận đấu giải Premier League với đội Chelsea thắng Tottenham Hotspur 2-0 diễn ra vào ngày 22 Tháng Mười Hai. Trong trận đấu này, các cổ động viên Tottenham, được cho là đã giả tiếng khỉ nhắm vào hậu vệ da đen Antonio Rudiger của Chelsea và sau đó chính phủ Anh phải lên tiếng lên án hành vi nói trên.
Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Bahrain nằm ở bảng C – cùng với Iraq, Iran, Hồng Kông và Cambodia – được 10 điểm qua năm trận đấu, tạm thời đứng thứ nhì, xếp sau Iraq 11 điểm (5 trận). Trong khi đó Iran, đứng thứ ba với 6 điểm (4 trận), còn Hồng Kông thứ tư 5 điểm (5 trận) và Cambodia 1 điểm (5 trận) gần như bị loại. (TTC)
[jwplayer ujGChMlM]



























































































