Nga xác nhận kháng cáo lệnh cấm vì doping của WADA

MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai, Nga xác nhận đã kháng cáo lệnh cấm dự Olympic bốn năm của Cơ Quan Chống Doping Thế Giới WADA (World Anti-Doping Agency) về việc giả mạo cũng như che giấu các dữ liệu doping.

Theo AP, Cơ Quan Chống Doping Nga RUSADA, vừa gửi thư chính thức không đồng ý với lệnh cấm của Cơ Quan Chống Doping Thế Giới WADA đưa ra vào đầu tháng này. Lệnh cấm này giờ đây được chuyển đến Tòa Án Thể Thao CAS (Court of Arbitration for Sports).

Thế Vận Hội 2020 diễn ra tại Tokyo, Nhật, sẽ là lần thứ ba liên tiếp xảy ra các vụ kiện cáo liên quan đến Nga về vấn đề doping.

RUSADA cho biết họ sẽ “tranh cãi những vấn đề mà WADA cáo buộc,” bao gồm chứng cớ giả mạo với dữ liệu lưu trữ. Những thông tin dữ liệu được bàn giao trong Tháng Giêng và có nghĩa xóa hết những dữ liệu trong quá khứ, ngoại trừ những gì dẫn đến việc tranh chấp pháp lý.

Theo lệnh cấm của WADA, các vận động viên Nga không được sử dụng tên quốc gia, cờ và quốc kỳ tại các giải thể thao quốc tế trong vòng bốn năm tới, bao gồm Thế Vận Hội năm tới và World Cup 2022.

Giám đốc điều hành cơ quan RUSADA, Yuri Ganus, đã kèm theo ghi chú của riêng ông về việc kháng cáo trong lá thứ ngày Thứ Sáu. Ông lên tiếng chỉ trích các giới chức Nga và không đồng ý với quyết định kháng cáo.

Ông Ganus nói ông tin rằng bất cứ kháng cáo nào đều có ít cơ hội thành công, và có thể đưa đến hình phạt nặng hơn, bao gồm ngăn cấm tất cả các vận động viên Nga. Hiện tại các lực sĩ Nga bị cấm thi đấu nhưng được phép dự tranh với tư cách trung lập miễn là chứng minh được sự trong sạch trong vấn đề doping.

Ông tuyên bố: “Có thể có thêm một số vận động viên mới theo yêu cầu từ tòa án không những không làm giảm biện pháp ngăn cấm mà còn cứng rắn hơn. Mức độ cấm vận hiệp áp dụng đối với thể thao Nga không phải 100%. Có những ngăn cấm lớn hơn, đến mức cấm tất cả các vận động viên.”

Như đề cập ở trên hiện thời các vận động viên Nga vẫn được phép dự tranh Thế Vận Hội Tokyo 2020 với tư cách độc lập nếu có thể chứng minh họ không liên quan đến chương trình doping hoặc dữ liệu bị thao túng.

Việc ngăn cấm có mức độ của WADA đã làm cho những tổ chức và các vận động viên Tây phương giận dữ như Cơ Quan Chống Doping Hoa Kỳ muốn ngăn cấm tất cả các vận động viên Nga.

Trong khi đó việc kháng cáo được sự ủng hộ của Tổng Thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc ngăn cấm là “không công bằng,” cho rằng bất cứ lệnh ngăn cấm nào nên dựa theo trên căn bản cá nhân.

Hội đồng giám sát RUSADA đã biểu quyết ngày 19 Tháng Mười Hai lập hồ sơ kháng cáo đến CAS ở Thụy Sĩ sau khi WADA đưa ra phán quyết Nga đã thao túng những dữ liệu (data) từ phòng thí nghiệm doping để che giấu những chứng cớ phạm tội trong quá khứ.

Sau khi một ủy ban gồm ba người của tòa án CAS được chọn, một phán quyết tối cao sẽ được công bố trong vòng ba tháng.

Tổng Thống Putin cho rằng lệnh cấm của WADA sẽ có ít ảnh hưởng đến giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2022 mà Nga đứng ra tổ chức.

Ngoài ra lệnh cấm cũng không áp dụng với những trận đấu bóng tròn giải vô địch Châu Âu trong năm tới tại St. Petersburg hay trận chung kết Champions League 2021, cả hai được miễn trừ vì chỉ là giải châu lục chứ không phải thế giới.

Tưởng cũng nhắc lại, Nga đã chuyển giao những tài liệu về doping trong Tháng Giêng cho WADA đổi lại lệnh cấm sẽ được bãi bỏ trong năm 2018. Nhưng những nhà điều tra WADA khám phá ra chứng cớ cho rằng Nga đã chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu trong vài tuần trước khi được chuyển giao để lấy đi những dấu hiệu của những thử nghiệm bị âm tính.

Ông Sir Craig Reedie, chủ tịch WADA, nói trong thông cáo: “Nga đã được cho mọi cơ hội để làm sạch và tái nhập cộng đồng chống doping toàn cầu… nhưng họ đã chọn sự lừa dối và phủ nhận.” (TTC)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT