Người Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh với Iran

Hoa Kỳ không kích phi trường Baghdad, Iraq và giết Thiếu Tướng Qassim Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ nhất của Iran hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Giêng. Vì vậy, người dân Iran xuống đường biểu tình rất đông và chính quyền nước này thề trả thù.

Người Mỹ cũng phản ứng rất mạnh về vụ không kích này. Có người cho rằng Mỹ đang muốn theo chủ nghĩa đế quốc và nhiều người nghĩ Đệ Tam Thế Chiến có thể xảy ra. Sau khi vụ không kích xảy ra, chủ đề (hashtag) “#worldwar3” đang được tranh luận nóng bỏng trên mạng xã hội Twitter.

Nhiều người dân thì xuống đường biểu tình, kêu gọi rút quân ra khỏi Iraq và phản đối chiến tranh.

Dân Los Angeles biểu tình phản đối chiến tranh. (Hình: AP Photo/Damian Dovarganes)
Một cư dân trẻ tuổi biểu tình tại quảng trường Pershing ở Los Angeles. (Hình: AP Photo/Damian Dovarganes)
Người dân biểu tình gần Tòa Bạch Ốc, kêu gọi rút quân khỏi Iraq. (Hình: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)
Người Mỹ kêu gọi rút quân khỏi Iraq, Syria và Afghanistan. (Hình: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)
Đám đông biểu tình ở quảng trường Time, New York. (Hình: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)
Một người biểu tình phản đối chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh tại quảng trường Time, New York. (Hình: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)
Người biểu tình ở New York phản đối chiến tranh với Iran KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)
Một người biểu tình cầm quốc kỳ Iran tại quảng trường Time. (Hình: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT