TT Trump ‘sẽ tránh tấn công di tích văn hóa,’ gọi tướng Iran là ‘quái vật’

WASHINGTON, D.C. (Reuters) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Ba, 7 Tháng Giêng, tuyên bố ông sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế về bảo vệ di tích văn hóa trong những cuộc tấn công quân sự.

“Theo nhiều điều luật khác nhau, chúng ta phải rất cẩn thận với di sản văn hóa. Mà quý vị biết không? Nếu luật nói như vậy thì tôi sẽ tuân theo luật. Nhưng cứ nghĩ coi, họ giết người dân chúng tôi, họ cho đánh bom người dân chúng tôi, mà chúng tôi thì phải nhẹ nhàng với mấy cái công trình văn hóa của họ. Nhưng tôi sẽ làm theo luật. Không sao. Tôi muốn nói điều này. Nếu Iran làm việc gì đó mà lẽ ra họ không nên làm, thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Rất nặng.”

Thứ Bảy vừa qua, Tổng Thống Trump cảnh cáo sẽ tấn công 52 mục tiêu ở Iran, kể cả di tích văn hóa, nếu Iran tấn công người Mỹ hoặc tài sản Mỹ để trả thù cho Tướng Soleimani.

Tuy nhiên, tấn công di sản văn hóa là vi phạm các công ước và hiệp định quốc tế. Lời đe dọa của ông Trump khiến thế giới lo ngại và khiến ông bị chỉ trích kịch liệt.

Hôm 7 Tháng Giêng, cũng trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc cùng với Thủ Tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, ông Trump biện minh cho quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani. Ông nói ông Soleimani là người đứng sau vụ tấn công căn cứ Mỹ mới đây ở Iraq.

Tổng Thống Trump nói: “Từ lâu, ông ấy bị người ta gọi là quái vật, mà ông ta thực sự là quái vật. Nhưng ông ta không còn là quái vật nữa. Ông ta tiêu rồi. Đó là điều tốt lành cho rất nhiều quốc gia. Ông ta cũng đang âm mưu tấn công dữ dội chúng ta và người khác. Chúng ta đã ngăn chặn được ông ta. Tôi nghĩ không ai có thể than phiền chuyện đó. Tôi thấy không có nhiều người, ngoại trừ mấy chính khách đang muốn giành chức tổng thống. Đó là những người đang than phiền. Nhưng tôi không nghe người nào khác than phiền.”

Tổng Thống Trump cho biết lúc Mỹ không kích tiêu diệt Tướng Soleimani, ông Soleimani đang đi cùng với Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy của nhóm dân quân Iraq do Iran hỗ trợ – Kataib Hezbollah.

“Không phải họ đến đó để bàn chuyện nghỉ mát. Không phải họ đến đó để đi nghỉ ở một resort sang trọng nào đó ở Baghdad. Họ đến đó để bàn chuyện xấu, và chúng ta đã cứu được nhiều mạng người khi kết liễu ông ta. Họ đang âm mưu chuyện gì đó. Ngày mai, quý vị sẽ biết đó là âm mưu gì, ít nhất là qua nhiều người khác nhau ở Quốc Hội.”

Tổng Thống Trump cũng đề cập vấn đề Iraq và nói “Mỹ mà rút quân sẽ là điều tệ hại nhất cho Iraq.” Ông cho hay, cũng muốn rút quân vào thời điểm nào đó nhưng “bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.”

Cũng vào Thứ Ba, trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper cho biết nếu Iraq yêu cầu Mỹ rút quân, thì chính phủ Iraq sẽ phải vượt qua “nhiều rào cản thủ tục” rồi Mỹ mới có thể rút quân.

Ông Esper nhấn mạnh Iraq vẫn “nhận thấy tầm quan trọng chiến lược” khi hợp tác với Mỹ, chẳng hạn như trong việc huấn luyện, cố vấn cho quân đội Iraq hoạt động hiệu quả hơn, hoặc trong cuộc chiến chống phe Nhà Nước Hồi Giáo IS.

Ông Esper nói thêm rằng Mỹ đang tìm giải pháp ngoại giao với Iran sau vụ sát hại Tướng Soleimani, nhưng Iran phải xuống thang căng thẳng trước. (Th.Long)

[jwplayer NXzdZ4hf]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT