Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng lãnh 29 năm tù, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 13 Tháng Giêng, phiên tòa xử hai cựu lãnh đạo Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến cùng ông Phan Văn Anh Vũ về sai phạm đất đai kết thúc sau hơn 10 ngày xét xử.

Ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, bị tuyên phạt 17 năm tù về hai cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Ông Văn Hữu Chiến, cũng là cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, bị tuyên 12 năm tù.

Tổng cộng bản án dành cho cả hai ông này là 29 năm tù.

Nhân vật chính trong vụ này, ông Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 25 năm tù hai cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.” Do ông Vũ đã từng bị tuyên 30 năm tù tại các phiên xử trước đây nên theo luật Việt Nam, tổng hình phạt cho ông này là 30 năm tù.

Ông Phan Văn Anh Vũ sau phiên tòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn kết luận của Hội Đồng Xét Xử nói đây là “vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm.”

“Vì những động cơ khác nhau, ông Trần Văn Minh và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, giúp ông Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước,” báo Tuổi Trẻ viết.

Đáng lưu ý, trước khi tòa tuyên án, ông Vũ được ghi nhận thể hiện “bản lĩnh” khi nói lời sau cùng xin Hội Đồng Xét Xử “tha cho những bị cáo là lãnh đạo Đà Nẵng,” còn bản thân mình “nếu tòa thấy có tội thì cứ tuyên.”

“Làm con người khó, lãnh đạo khó hơn. Phần tôi, mong tòa xem xét chứng cứ, tôi có tội cứ tuyên, tôi không có tội thì dành cho tôi bản án đúng pháp luật,” truyền thông nhà nước dẫn lời ông Vũ.

Một bài khác cũng trên báo Tuổi Trẻ dẫn “tuyên ngôn” của ông Vũ tại tòa: “Tôi mơ vượt khó giảm nghèo chứ không có động cơ chính trị hay đầu cơ đất đai.”

Ông Phan Văn Anh Vũ, 44 tuổi, trước khi bị bắt, từng được mô tả như một mafia Việt Nam tại Đà Nẵng. Ông là chủ tịch một số công ty kinh doanh địa ốc ở Đà Nẵng nhưng từng chỉ mặt một ông chủ tịch thành phố đe dọa cách chức vì làm trái ý ông ta.

Sau khi ông Vũ bị bắt, một số tài liệu rò rỉ không biết từ đâu, đưa ra cho thấy cả “thẻ ngành công an” không đề rõ cấp bậc mà chỉ là “cấp tá.”

Bên cạnh đó là những tờ văn thư giới thiệu từ các ông tướng công an Bùi Văn Thành, Phan Hữu Tuấn, Trần Việt Tân xác nhận Phan Văn Anh Vũ là cán bộ tình báo của Công An CSVN, cầm đầu công ty bình phong để mua nhà đất “công sản” và cả cổ phần ngân hàng từ Đà Nẵng đến Sài Gòn với giá “bèo” so với giá thị trường.

Đây là phiên tòa thứ ba mà ông Vũ bị lôi ra xử tội từ khi ông này bị Singapore bắt đầu Tháng Giêng, 2018, tại biên giới với Malaysia rồi trục xuất về Việt Nam khi ông ta tìm cách đi trốn với ba hộ chiếu khác nhau trên người. (N.H.K)

[jwplayer KeC1nHpq]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT