Phí tổn giữ trẻ quá cao khiến nhiều người khó mua nhà

(realtor.com) – Theo Freddie Mac, phí tổn giữ trẻ tăng vọt trong một phần tư thế kỷ vừa qua đã làm cho các gia đình giảm khả năng thuê hoặc mua nhà.

Báo cáo này của Freddie Mac, một công ty tài chánh thế chấp được chính phủ bảo trợ, vừa công bố tuần này, cho hay phí tổn chăm sóc trẻ, sau khi được điều chỉnh theo mức lạm phát, gia tăng khoảng 49% trong thời gian từ 1993 đến 2018, trong khi phí tổn nhà ở tăng khoảng 14% trong cùng thời kỳ đó. Các chi phí giáo dục, gia tăng khoảng 90%, là khoản ngân sách gia đình duy nhất đã gia tăng với một tỉ lệ cao hơn trong thời kỳ 25 năm đó.

Năm 2019, những gia đình có trẻ nhỏ phải chi trung bình hằng tháng $715 cho việc giữ trẻ, theo ước tính của Freddie Mac. Phí tổn đó ương đương với 46% những kỳ thanh toán tiền thế chấp ở giữa trên toàn quốc trong năm 2018 (khoảng $1,566) và xấp xỉ 80% tiền thuê nhà ở giữa trên toàn quốc trong năm 2018 (khoảng $899).

Một trong những thách đố lớn, khi nói tới việc có đủ tiền để có một căn nhà, là phí tổn giữ trẻ cao. Theo ông Sam Khater, kinh tế gia trưởng của Freddie Mac, những gia đình phải trả tiền giữ trẻ thường chỉ còn ít tiền để mua nhà.

Chi phí giữ trẻ hằng tháng trong năm 2019 đối với các gia đình trong đó người cha hoặc mẹ với trách nhiệm giữ trẻ chính đang làm việc cao hơn ($758) so phí tổn đối với những gia đình mà người cha mẹ đó không đi làm ($487). Con cái còn nhỏ và chưa đi học cũng làm cho phí tổn giữ trẻ trung bình cao hơn, với các gia đình có con chưa tới 4 tuổi trả $948 một tháng, so với những gia đình có con từ 5 đến 14 tuổi trả trung bình $493.

Đối với các gia đình có con dưới 5 tuổi và phải trả phí tổn giữ trẻ trong năm 2011, chi phí giữ trẻ trung bình chiếm 10.5% lợi tức trung bình của họ. Và các gia đình có con dưới 15 tuổi và tốn tiền giữ trẻ trong năm 2011 đã chi tiêu khoảng 7% lợi tức của họ cho chi phí đó.

Nhiều gia đình lợi tức thấp phải chật vật để trả chi phí nhà ở và giữ trẻ. (Hình minh họa: adamsmith.org)

Các gia đình nghèo hơn đã chi tiêu một tỉ lệ lớn hơn nhiều. Các gia đình kiếm được dưới $1,500 một tháng đã bỏ ra gần 40% lợi tức của họ cho các chi phí giữ trẻ, so với chưa tới 7% lợi tức của các gia đình kiếm được hơn $4,500 một tháng.

Từ các phí tổn nhà ở và y khoa tới việc giữ trẻ và thực phẩm, một chi phiếu trả lương hoặc ngay cả hai chi phiếu trả lương, chỉ có thể tiến tới đó, theo báo cáo của Freddie Mac. Tuy nhiên, các tác giả ghi nhận rằng phần lợi tức gia đình chi tiêu cho việc giữ trẻ phần lớn vẫn không thay đổi theo thời gian (9.3% trong năm 1990 so với 10.7% trong năm 2011).

Một báo cáo được Trung Tâm Ưu Tiên Ngân Sách và Chính Sách, một nhóm học giả có chủ trương cải cách, công bố năm 2019, lý luận rằng việc tài trợ về nhà ở và trợ giúp việc giữ trẻ của liên bang đã không đáp ứng đủ, và rằng quá ít gia đình đủ điều kiện đã nhận được sự trợ giúp.

Do đó, nhiều gia đình lợi tức thấp phải chật vật để trả chi phí nhà ở và giữ trẻ, và nhiều gia đình phải trông cậy vào những cơ sở giữ trẻ kém phẩm chất và thiếu ổn định và nhà ở chật chội, dưới tiêu chuẩn, hoặc trong khu dân cư ít cơ hội thăng tiến cho cha mẹ và con cái.

Vì phí tổn giữ trẻ tại Hoa Kỳ thay đổi đáng kể bởi nhiều yếu tố, kể cả tiểu bang và vùng, việc tính toán một con số trung bình trên toàn quốc trở nên khó khăn. Nhưng tổ chức Child Care Aware of America, là tổ chức tranh đấu để đủ sức trả phí tổn giữ trẻ, ước tính phí tổn trung bình trên toàn quốc ở trong khoảng từ $9,100 đến $9,600, trong khi ghi nhận rằng những ước lượng như vậy ít xét tới hoàn cảnh và sắc thái của môi trường giữ trẻ của từng tiểu bang.

Tuy nhiên, nếu người ta lấy những con số đó và so sánh với lợi tức ở giữa trên toàn quốc đối với những cặp vợ chồng có con dưới 18 tuổi, người ta có thể kết luận sẽ cần hơn 10% lợi tức gia đình để trang trải phí tổn giữ trẻ của một đứa con.

Trong khi đó, trong năm 2016, Bộ Y Tế  khuyến cáo rằng các gia đình không nên chi tiêu quá 7% lợi tức của họ cho việc giữ trẻ. (N.N.)

[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT