Hoa Kỳ tập trung 20 nữ cầu thủ cho vòng loại Olympic

CHICAGO, Illinois (NV) – Huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ Vlatko Andonovski triệu tập 20 nữ cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Olympic khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (2020 CONCACAF Women’s Olympic Qualifying) diễn ra tại Texas và California từ ngày 28 Tháng Giêng đến 9 Tháng Hai.

Theo Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (USSF), tất cả 20 cầu thủ được chọn, phần lớn từ đợt tập huấn Tháng Giêng tại Tampa, Florida kết thúc vào ngày 15 Tháng Giêng vừa qua.

Danh sách 20 cầu thủ bao gồm ba thủ môn (theo điều lệ của giải) và 17 cầu thủ gồm sáu hậu vệ, năm tiền vệ và sáu tiền đạo cho dù nhiều cầu thủ trong số này có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau.

Vì theo điều lệ mỗi đội tuyển nữ chỉ có 20 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như World Cup nên huấn luyện viên Vlatko bắt buộc phải loại bỏ một số nữ cầu thủ trong số này nhưng lại tạo sự ngạc nhiên khi thêm vào hai cầu thủ mà trước đây vắng mặt tại World Cup 2019: Đó là tiền vệ Andi Sullivan và tiền đạo Lynn Williams. Cả hai thể hiện phong độ rất tốt khi thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ của mình.

Bốn nữ cầu thủ từng cùng đồng đội đưa đội tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup 2019 sẽ không có tên trong danh sách thi đấu vòng loại Thế Vận Hội lần này là hậu vệ Tierna Davidson, tiền vệ Morgan Brian và Allie Long, tiền đạo Mallory Pugh. Việc loại bỏ Davidson với lý do bị tái chấn thương cổ chân trong quá trình tập luyện hồi phục.

Nữ tiền đạo nổi tiếng Alex Morgan cũng vắng mặt vì đang mang thai.

Mười tám trong số 20 cầu thủ được chọn từng tham dự giải Women’s World Cup 2019 và 13 cầu thủ từng có tên trong đội tuyển nữ Mỹ thi đấu vòng loại Olympic 2016.

Các hậu vệ Becky Sauerbrunn, Kelley O’Hara và Ali Krieger cùng các tiền đạo Carli Lloyd, Megan Rapinoe và Tobin Heath cũng góp mặt tại Olympic 2012. Riêng Heath và Lloyd là hai cầu thủ duy nhất dự vòng loại Olympic 2008.

Được biết vòng loại Olympic CONCACAF có tất cả tám đội tuyển nữ tham dự được chia ra làm hai bảng A và B.

Bảng A gồm có Hoa Kỳ, Costa Rica, Panama và Haiti thi đấu trên sân BBVA Stadium, Houston, Texas trong khi ở bảng B với Canada, Mexico, Jamaica và Saint Kitts and Nevis quần thảo với nhau trên sân nhỏ hơn H-E-B Park, Edinburg, Texas.

Hai trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra trên sân Dignity Health Sports Park, Carson, California, vào ngày 7 và 9 Tháng Hai.

Hai đội vào chung kết sẽ chính thức bay đến Nhật dự Thế Vận Hội 2020 Tokyo diễn ra từ ngày 24 Tháng Bảy đến 4 Tháng Tám tới đây.

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ có trận mở màn bảng A gặp Haiti vào ngày 28 Tháng Giêng, sau đó sẽ lần lượt so tài với Panana ngày 31 Tháng Giêng trước khi kết thúc bảng với trận gặp Costa Rica ngày 3 Tháng Ba.

Hoa Kỳ hướng tới lần thứ bảy liên tục dự Thế Vận Hội và đoạt chức vô địch vòng loại Olympic CONCACAF lần thứ năm liên tiếp. (TTC)


Danh sách đội tuyển nữ Mỹ

Thủ môn (3): Adrianna Franch (Portland Thorns FC), Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Hậu vệ (6): Abby Dahlkemper (North Carolina Courage), Crystal Dunn (North Carolina Courage), Ali Krieger (Orlando Pride), Kelley O’Hara (Utah Royals FC), Becky Sauerbrunn (Utah Royals FC), Emily Sonnett (Orlando Pride).

Tiền vệ (5): Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (Washington Spirit), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Andi Sullivan (Washington Spirit).

Tiền đạo (6): Tobin Heath (Portland Thorns FC), Carli Lloyd (Sky Blue FC), Jessica McDonald (North Carolina Courage), Christen Press (Utah Royals FC), Megan Rapinoe (Reign FC), Lynn Williams (North Carolina Courage).

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT