Các đại học ngoài tiểu bang tích cực mời gọi sinh viên từ California

LONG BEACH, California (NV) – Nếu không vào được trường trong hai hệ thống đại học tiểu bang California như California State University (Cal State) hay University of California (UC), mà lại thích đi học xa nhà, các học sinh tốt nghiệp trung học California chẳng lo ngại vì rất nhiều trường ngoài tiểu bang rất muốn có được họ, mà lại còn tạo điều kiện dễ dàng về tài chánh.

Theo Los Angeles Times, với nguồn cung cấp học sinh tốt nghiệp trung học lớn lao là hơn 430,000 người mỗi năm, California là nguồn sinh viên năm đầu đại học lớn nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hệ thống UC và Cal State hiện quá đầy chật, phải từ chối đơn xin học của hàng ngàn người mỗi năm, trong khi các trường đại học ở các tiểu bang khác lại phải lo lắng tìm kiếm sinh viên, ngay cả ở ngoại quốc, vì sinh suất giảm sút và số sinh viên ghi danh ngày càng ít.

Trên toàn quốc, số sinh viên ghi danh đi học đại học năm đầu đã giảm xuống dưới mức 18 triệu cho khóa mùa Thu 2019, lần đầu tiên từ một thập niên qua, dưới mức kỷ lục là 2 triệu người vào năm 2011, theo các con số do trung tâm nghiên cứu National Student Clearinghouse Research Center cung cấp.

Tuy nhiên, ở California thì sẽ không có tình trạng sút giảm này, ít ra là trong vài năm tới đây.

Do vậy, các trường đại học ngoài tiểu bang hiện đang ngày càng tích cực hơn trong nỗ lực tuyển mộ sinh viên từ California, giảm mức học phí cho họ, hứa hẹn cung cấp các trợ giúp tài chánh, cùng là những quyền lợi hấp dẫn khác.

Hôm Thứ Ba tuần qua, tổ chức của các nhà tư vấn đại học, có tên Regional Admission Counselors of California, đã tổ chức một hội chợ, ở thành phố Pasadena, để giúp khoảng 117 trường đại học ngoài tiểu bang có cơ hội gặp gỡ giới chức tư vấn học sinh California, để nói về cơ hội theo học đại học ở nơi khác.

Bà Sarah Blank, một người trong ban tổ chức, và cũng làm công việc tuyển mộ cho một đại học ở Ireland, nói rằng “chúng tôi đang cố tạo ra sự nhận biết là người học sinh California có thể đi học đại học ở ngoài tiểu bang, và có thể còn rẻ hơn tại tiểu bang.”

Đại diện các trường đại học đến để nói về trường của họ tại University Club ở Pasadena, rồi sau đó có các cuộc nói chuyện riêng với các giới tư vấn học sinh trường trung học, cùng cung cấp đầy đủ các dữ kiện cần thiết cho họ.

Một trong những trường được sự chú ý nhiều nhất là Hawai’i Pacific University, khi cho biết sẽ cắt giảm học phí $28,000 mỗi năm của họ để bằng với mức $12,570 chi phí tiền học và lệ phí của hệ thống UC dành cho sinh viên là cư dân của California.

Hawai’i Pacific University là một đại học tư thục, có các chương trình học trong ngành thương mại, điều dưỡng và hải sinh vật học, với khuôn viên nhà trường đặt tại Honolulu, “thành phố hạnh phúc nhất Hoa Kỳ” và cũng là thành phố “an toàn thứ tư trên cả nước,” theo lời tuyển mộ viên Michael Taylor của trường này.

Trường University of Houston cũng hứa hẹn cho các học sinh trung học California tốt nghiệp với điểm số nằm trong nhóm 25% hàng đầu và có điểm SAT tối thiểu là 1260, được hưởng học phí như cư dân Texas.

Điều này sẽ giúp chi phí học hành, bao gồm cả ăn ở, chỉ vào khoảng $22,000, thấp hơn nhiều so với con số ước tính trong hệ thống UC là khoảng $36,000.

Trường này nói rằng nay họ có khoảng 800 sinh viên từ California đến học.

Một số nhà tư vấn học sinh trung học nói rằng việc thuyết phục học sinh ở California đi học nơi khác, ngoài tiểu bang, không phải là điều dễ dàng.

“Các học sinh này lo ngại rằng đi học xa như vậy sẽ rất tốn kém và cũng sẽ rất cô đơn vì chẳng có bạn bè bên cạnh,” theo lời bà Ana Romero, một nhà tư vấn tại Maywood Center for Enriched Studies, một trường dành cho học sinh giỏi (magnet school) ở học khu Los Angeles. (Lê Tâm)

[jwplayer 4r7KZC9v]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT