LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Hai, hàng trăm người Trung Quốc đeo khẩu trang phòng ngừa virus Corona được ghi nhận xếp hàng để nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa Khẩu Hữu Nghị, trong lúc chiều ngược lại rất vắng vẻ.
Lượng người Trung Quốc được hiểu là những công nhân đang làm việc ở các tỉnh thành Việt Nam và quay lại sở làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Báo Zing dẫn lời ông Phạm Ngọc Thưởng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn: “Gần 500 người Trung Quốc đã được chúng tôi vận động, thuyết phục quay về nước để tránh dịch bệnh lây lan. Với những người vẫn tiếp tục qua Việt Nam, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm tra y tế cũng như thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định.”
Vị giới chức này nói thêm rằng “rất nhiều người Trung Quốc đã quay trở lại và không qua Việt Nam.”

Vài ngày trước, để trấn an người dân về mối nguy bệnh dịch đến từ Trung Quốc, báo Lao Động cho hay Cửa Khẩu Hữu Nghị đã lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa để phát hiện những người nghi nhiễm virus Corona. Theo bài báo, hệ thống con trỏ của máy “sẽ tự động di chuyển trên màn hình đến những người có thân nhiệt cao hơn bình thường, nếu ai có biểu hiện sốt thì hệ thống chuông sẽ vang lên.”
Hành động “khuyên bảo” người Trung Quốc quay về của giới chức tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo các địa phương ở Việt Nam đang lúng túng và đau đầu trước tình cảnh hàng ngàn người Trung Quốc, gồm cả du khách và người lao động, “mắc kẹt” do lệnh ngưng bay đột ngột giữa hai nước từ hôm 1 Tháng Hai.
Báo điện tử Dân Trí nói lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang xin ý kiến trung ương về chuyện “vài ngàn người Trung Quốc” đang mắc kẹt tại tỉnh này.
Trong khi đó, hơn 500 công nhân người Trung Quốc hiện bị cấm quay lại làm việc tại Nhà Máy Formosa Hà Tĩnh sau khi những người này về quê đón Tết. Tờ báo cho biết thêm rằng ngoài lượng công nhân người Trung Quốc nêu trên, hiện có hơn 200 người Trung Quốc vẫn đang ở Formosa Hà Tĩnh do những người này trực Tết.
Theo báo VietNamNet hôm 2 Tháng Hai, Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Dương vừa đề xuất Ủy Ban Nhân Dân tỉnh này chính thức đưa ra khuyến cáo những người Trung Quốc không được quay trở lại Bình Dương làm việc trước ngày 15 Tháng Hai.
Con số chính xác về lượng người Trung Quốc đang làm việc ở tỉnh Bình Dương không được các báo nhà nước tiết lộ, nhưng theo VietNamNet, trong số hơn 1.2 triệu người lao động nhập cư ở Bình Dương “có rất đông người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc đang làm tại các khu công nghiệp.” (N.H.K)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]







































































