Nông dân Việt điêu đứng vì đại dịch virus Corona ở Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên ngừng các hoạt động trao đổi hàng hóa qua biên giới. Hậu quả, giới nông dân Việt điêu đứng.

Theo tờ Tiền Phong “Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi cấp Corona, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang trong tuần qua giảm mạnh.”

Nguồn tin thuật lời ông Nguyễn Hoàng Tuấn, cục trưởng Cục Hải Quan Lạng Sơn cho biết, trước tình hình lây lan của dịch bệnh Corona, “để tránh ảnh hưởng đến tốc độ thông quan và gây ùn ứ tại khu vực cửa khẩu biên giới, đơn vị đã ra khuyến cáo và thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, thương lái, hộ nông dân cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan được biết về việc Trung Quốc đóng cửa giao dịch mua bán tại các cặp chợ thuộc địa bàn đến hết ngày 8 Tháng Hai để điều tiết tiến độ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đảm bảo an toàn chất lượng, tránh tình trạng bị ép giá.”

Tờ Tiền Phong dẫn thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, cho biết kể từ ngày 29 Tháng Giêng, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) đã kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông qua cặp cửa khẩu Bắc Sơn (Hà Khẩu) – Kim Thành (Lào Cai) nên hoạt động thông quan hàng hóa bị hạn chế.

Theo đó “phía Hà Khẩu đã thông báo tạm dừng hoạt động chợ biên mậu Bắc Sơn kể từ ngày 30 Tháng Giêng đến hết ngày 8 Tháng Hai. Trong khoảng thời gian này, các loại hàng hoá nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Lào Cai như thanh long, dưa hấu, mít, xoài, bánh kẹo… sẽ không thể thông quan để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc theo hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu.”

Theo VietNamNet, do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi do virus corona gây ra, một doanh nghiệp Trung Quốc hủy mua 6,000 tấn thanh long ở Long An. Dự báo tiêu thụ thanh long sẽ khó khăn do loại quả này đang vào vụ thu hoạch, sản lượng đạt gần 90,000 tấn.

Liên quan tới xuất cảng thanh long của Long An, báo Zing cho hay “Khoảng 1 tuần qua, người trồng thanh long ở miền Tây điêu đứng vì giá rớt thảm. Nguồn tin thuật lời một nông dân địa phương nói rằng ông chỉ bán được có 4,000 đồng/ký dù chỉ 6 ngày trước, mặt hàng này được thương lái chào mua tại vườn với giá 32,000 đồng/kg.

Không chỉ thanh long, VNExpress hôm Chủ nhật cho biết “Thị trường chủ lực Trung Quốc ngưng nhập hàng khiến giá mít Thái ở miền Tây giảm 7-10 lần vẫn rất khó bán, nông dân rất lo âu.”

VNExpress dẫn lời một nông dân tên Khánh ở tỉnh Hậu Giang cho biết: “Mít thu hoạch giờ chỉ bán cho các chợ và quầy sạp dọc đường với giá rất thấp; giá ngày 30 Tháng Giêng là 10,000 đồng mỗi kg, nay giảm còn 7,000 nhưng không ai mua,” theo ông, vào thời điểm này năm ngoái, nông dân Hậu Giang bán mít với giá 50,000-70,000 đồng mỗi kg, thương lái lùng tới nhà đặt cọc, trả tiền trước. (TN)

[jwplayer uEzoBSIT]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT