HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Hai, một bản tin đăng đồng loạt trên nhiều báo nhà nước gây tranh cãi về chuyện Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vừa chỉ thị tăng cường lưu hành tiền giấy mới in để “phòng lây nhiễm dịch virus Corona.”
Trang tin Vietnambiz.vn dẫn lời ông Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN giải thích rằng biện pháp nêu trên được ban hành là do “thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch ở Việt Nam trong lúc Ngân Hàng Nhà Nước chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt.”
Theo tờ báo, lượng tiền cũ nhận về từ khách hàng “sẽ tạm thời lưu trong khu vực cách ly ở ngân hàng với thời gian đủ lâu và đưa vào sử dụng ở thời điểm thích hợp.”
Các bản tin của báo đảng không cho biết Ngân Hàng Nhà Nước CSVN in thêm bao nhiêu tiền giấy trong đợt này.

Vài ngày trước, báo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn viết: “Tiền mặt có lẽ là thứ ít được chú ý tới khi một bệnh dịch lây qua đường hô hấp bùng phát. Với thói quen sử dụng tiền mặt lên tới 90% như của người Việt, tiền mặt hoàn toàn có thể trở thành một ổ bệnh nếu chẳng may dính phải một con virus Corona từ người nhiễm bệnh.”
Tuy vậy, dường như công luận không mấy tin vào các bài báo có giọng điệu tuyên truyền của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN về “nghĩa cử biết lo cho sức khỏe của người dân.”
Trên mạng xã hội, một số ý kiến nói rằng tờ tiền dù mới in và khui thùng nhưng xét về mặt vệ sinh thì chỉ cần đưa cho một người cầm là đã thành tiền cũ. Do vậy, trong vấn đề lo ngại về tiền giấy có thể là mầm mống phát tán virus Corona, cái quan trọng là thói quen dùng tiền mặt chứ không phải tờ tiền đó. Cũng có ý kiến bày tỏ sự ngờ vực về việc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN “đánh lận con đen,” tìm được “lý do tốt đẹp và mang tính thời sự” để in tiền mà không sợ bị dư luận chỉ trích.
Mặt khác, việc đưa một lượng lớn tiền mặt vào lưu hành trên thị trường trong thời điểm này được đánh giá là hành động bất nhất với việc chính phủ CSVN tuyên bố nỗ lực kiểm soát lạm phát để không ảnh hưởng chỉ số tăng trưởng kinh tế, nhất là trong lúc có bệnh dịch virus Corona.
Trong một diễn biến khác, tờ Người Lao Động hôm 8 Tháng Hai dẫn lời Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh, kinh tế gia: “Dịch virus Corona là thách thức lớn với tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Tuy chính phủ chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế, trong đó có GDP, lạm phát… nhưng rõ ràng phải nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được mục tiêu. Chính phủ sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khó khăn về việc làm, tồn kho, thu ngân sách, lạm phát… Chỉ riêng vấn đề lạm phát, bài toán khó đặt ra là lạm phát phụ thuộc vào cung tiền [cung ứng, lưu hành tiền tệ ra thị trường], mà trong tình hình khó khăn này, muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao thì rõ ràng cần tăng cung tiền.” (N.H.K)
[jwplayer PJUD6XKj]















































































