Một bà nghi nhiễm virus Corona trốn khỏi khu cách ly của quân đội

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Ngày 10 Tháng Hai, 2020, khi điểm danh số người đang bị cách ly do nghi nhiễm virus Corona tại Trung Đoàn 123, giới hữu trách tá hỏa khi thấy thiếu một người phụ nữ quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Xác nhận thông tin này với báo Tiền Phong, Đại tá Hà Văn Thiết, phó chỉ trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Lạng Sơn, cho biết bà Nguyễn Thị D (44 tuổi, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng), được xác định đã trốn khỏi doanh trại Trung Đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Lạng Sơn (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, trong tổng số 410 người đang cách ly tại đây, có ba người phụ nữ vắng mặt. Tuy nhiên, hai người phụ nữ sau đó được tìm thấy do “đi nhầm buồng và vẫn có mặt tại khu vực cách ly. Trong khi “còn người phụ nữ tên D. biến mất. Qua xác minh, người này đã rời khỏi địa phương. Hiện cơ quan hữu trách vẫn đang tích cực truy tìm người này,” ông Thiết nói.

Theo ông Thiết, chiều 4 Tháng Hai, Trung Đoàn 123 đã tiếp nhận và cho cách ly 158 người trở về từ Trung Quốc, trong đó có nhiều người lao động trái phép, bị giới hữu trách Trung Quốc trục xuất qua Cửa Khẩu Quốc Tế Hữu Nghị.

Đoàn hướng dẫn viên du lịch người Việt phụ trách dẫn khách trên du thuyền Diamond Princess tại Việt Nam. (Hình: Hà Trang/Dân Trí)

Liên quan đến đại dịch Corona, báo Tuổi Trẻ cùng ngày cho biết có 21 hướng dẫn viên du lịch người Việt từng dẫn các đoàn khách trên du thuyền Diamond Princess (Nhật Bản) khi nó cập cảng tại Việt Nam lên bờ vui chơi mà không hề được cách ly suốt hơn chục ngày qua khiến người dân vô cùng lo lắng.

Trước khi cập bến trở về Nhật Bản, du thuyền này đã cập cảng Chân Mây (Huế) ngày 27 Tháng Giêng và cảng Tàu Khách Quốc Tế Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 28 Tháng Giêng.

Tổng Cục Du Lịch xác nhận, có khoảng 21 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam đã có tiếp xúc với những hành khách trên du thuyền này.

Ông Vũ Thái Chính, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên tiếng Nhật tại Hà Nội, là một trong số hướng dẫn viên lên du thuyền Diamond Princess.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 10 Tháng Hai, ông Chính cho biết trước đó các hướng dẫn viên “chưa biết thông tin có người nhiễm virus Corona trên du thuyền này nên hoàn toàn không có biện pháp cách ly nào. Khi nghe thông tin trên báo chí thì họ mới biết nguy cơ nhưng cũng chỉ thực hiện một số biện pháp cách ly không chặt chẽ. Một số người khác thì vẫn làm việc bình thường, không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.”

Bản thân ông Chính cũng đã tham gia hội nghị “Giải Pháp Hạn Chế Tác Động Của Dịch Viêm Phổi Cấp Do Virus Corona Đối Với Du Lịch Việt Nam” do Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam tổ chức rất đông người vào chiều 5 Tháng Hai, ở Hà Nội sau khi đã lên du thuyền Diamond Princess.

Ông Chính cho biết tính đến ngày 10 Tháng Hai, là thời điểm 14 ngày sau khi du thuyền Diamond Princess cập bến ở cảng Chân Mây (Huế) và 13 ngày ở cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) thì “chưa nghe hướng dẫn viên nào có biểu hiện nhiễm virus Corona, họ vẫn theo dõi sức khỏe thường xuyên và có chú ý đeo khẩu trang.” Riêng một số nhóm khách trên du thuyền này thì lên bờ và đi tham quan tự do.

“Một số người có lo lắng và đã đi khám nhưng họ đều có kết quả không nhiễm bệnh,” ông Chính nói.

Tại “ổ dịch” miền Bắc, báo Zing dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hiện tỉnh này đã có chín người nhiễm virus Corona; 54 trường hợp nghi ngờ được cách ly và giám sát. Đặc biệt đã xác định được 249 trường hợp “có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính được theo dõi…”

Theo thống kê của Bộ Y Tế CSVN, tính đến 5 giờ chiều ngày 10 Tháng Hai (giờ Việt Nam) cho thấy Việt Nam có 14 người nhiễm virus Corona, trong đó đã chữa khỏi cho sáu người và hiện có 82 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang bị cách ly, theo dõi. (Tr.N)

[jwplayer RzTBDh57]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT