Hai người ‘thoát ra’ từ vùng dịch COVID-19 làm dân miền Trung lo sợ

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Tỉnh Quảng Nam lo ngại việc một phụ nữ từ Trung Quốc qua Thái Lan về Việt Nam song không bị cách ly ở phi trường Đà Nẵng. Trong khi đó, một ông ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đang bị cách ly tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị đã trốn đi đâu chính quyền không rõ…

Ngày 15 Tháng Hai, 2020, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản gửi Bộ Công An, Bộ Giao Thông Vận Tải và Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng đề nghị “tăng cường chỉ đạo kiểm soát người nhập cảnh từ vùng dịch COVID-19 về Việt Nam.”

Theo báo VNExpress, người dân Quảng Nam đang lo ngại việc chị TTTL (28 tuổi, ở xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) từ Trung Quốc về đến phi trường Đà Nẵng nhưng không bị giám sát y tế.

Theo lịch trình, 2 giờ sáng ngày 9 Tháng Hai, chị L. bay từ phi trường Thành Đô (Trung Quốc) đến Thái Lan rồi lên máy bay về Đà Nẵng lúc 12 giờ trưa cùng ngày, thuê phòng khách sạn ở đến chiều rồi tiếp tục đón xe đò về nhà ở xã Tiên Lộc.

Đến lúc nghe người dân lo sợ báo tin, trưa 10 Tháng Hai, lực lượng y tế Quảng Nam mới lấy mẫu bệnh phẩm của chị L. gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính. Song, sau đó chị L. và gia đình cũng được cách ly tại nhà và theo dõi trong vòng 14 ngày.

Lo sợ sẽ có những vụ tương tự, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đề nghị chính quyền Đà Nẵng “chỉ đạo giới hữu trách tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh như đã nêu.” Đồng thời nên theo dõi, giám sát các trường hợp đã tiếp xúc với chị L., nhất là với một số nhân viên tại một khách sạn và những người đi chung xe đò từ Đà Nẵng về Quảng Nam.

Chiều 15 Tháng Hai, Đồn Công An Cửa Khẩu Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng, cho biết sau vụ “biến mất” của chị L. từ Trung Quốc về Đà Nẵng, đơn vị đã cho “toàn lực lượng tổng rà soát đề phòng COVID-19.”

Bên trong khu cách ly người từ Trung Quốc trở về của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Quảng Trị. (Hình: Nguyễn Phúc/Thanh Niên)

Trong khi đó, nói với báo Thanh Niên ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Trị, cho biết vào sáng cùng ngày, nhân viên y tế của tỉnh Quảng Trị vào thăm khám sức khỏe cho ông NVD (46 tuổi, ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), làm nghề nuôi tôm đang bị cách ly tại khu vực hồ tôm ở thôn Phú Hội (xã Triệu An, huyệnTriệu Phong). Tuy nhiên, ông D. đã “đi đâu không rõ, chưa thể liên lạc được.”

Trước đó, ngày 13 Tháng Hai, chính quyền huyện Triệu Phong đã chỉ đạo cách ly tại chỗ đối với ông D. do ông này đã ở cách trung tâm vùng dịch xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 40 cây số “đúng theo Quy định của Bộ Y Tế và Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Viêm Phổi COVID-19 tỉnh Quảng Trị.”

Ông Hùng cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản gửi tỉnh Vĩnh Phúc nhờ ngành y tế tỉnh này phối hợp theo dõi, xác minh.”

Việc chính quyền hai tỉnh trên để người nghi nhiễm COVID-19 trốn thoát việc giám sát, cách ly đang khiến người dân miền Trung bất bình và lo sợ bị lây bệnh. (Tr.N)

[jwplayer n8Rjfiby]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT