Báo đảng ‘bênh’ Phùng Xuân Nhạ vụ cho học sinh nghỉ học vì COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong những ngày bệnh dịch virus COVID-19 bùng phát, một trong những quan chức bị dư luận chỉ trích nhiều nhất là ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo CSVN, xoay quanh quyết định có cho học sinh nghỉ học hay không.

Người ta thấy ông hết “xin ý kiến của thủ tướng” đến gửi công văn tới lãnh đạo, Sở Giáo Dục các tỉnh thành với lập luận “nước đôi” rằng học sinh “được nghỉ học theo thực tế dịch COVID-19 ở từng địa phương.”

Về việc ông Nhạ không quyết định được việc có cho học sinh nghỉ học mà lại đề nghị từng địa phương xử lý vấn đề này, báo điện tử của Chính Phủ CSVN hôm 15 Tháng Hai viết rằng điều này “phải thực hiện theo quy định của pháp luật,” cụ thể là theo Nghị Định 127 của Chính Phủ và Quyết Định 2071 của Bộ.

Theo đó, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền quyết định về kế hoạch diễn ra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó là thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt, ở đây là dịch virus COVID-19.

Do vậy mà ông Nhạ được ghi nhận đã “làm tròn vai” bộ trưởng khi viết một công văn với lời lẽ “nhã nhặn” gửi các chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố đề nghị tự quyết việc cho học sinh, sinh viên “nghỉ học đến hết Tháng Hai, 2020.”

Nhiều tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết Tháng Hai, 2020. (Hình: Zing)

Ngoài ra, ông chỉ cần đưa ra các phát ngôn chung chung mang tính thời sự để chứng tỏ mình “có quan tâm, chỉ đạo kịp thời” công tác ứng phó với virus COVID-19.

“Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương tuy nhiên qua phân tích vẫn có thể khắc phục được bằng các giải pháp quản lý phù hợp của từng nhà trường, tại từng địa phương. Việc phòng, chống dịch bệnh dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng không thể chủ quan. Vì vậy, các địa phương phải đặc biệt chú ý đến khâu an toàn, an toàn mới đi học, đi học phải an toàn. Tính mạng, sức khỏe của học sinh, giáo viên là trên hết,” báo điện tử của Chính Phủ CSVN dẫn lời Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Tuy vậy, mạng xã hội, vốn không có thiện cảm với ông Nhạ qua nhiều vụ bê bối liên tiếp trong các năm qua như bị cáo buộc tự đạo văn, một số địa phương ở miền Bắc nâng điểm thi tú tài quốc gia…, nay càng chỉ trích ông gay gắt.

Facebooker Phương Ngô bình luận trên trang cá nhân: “Yêu cầu ông Nhạ phải làm đúng trách nhiệm và dùng hết khả năng. Sự tắc trách của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo đến hôm nay đã làm cho tất cả người dân cả nước trở nên bất mãn hơn bao giờ hết. Lịch sử sẽ ghi lại những gì của hôm nay, nền giáo dục tồi tệ nhất của đất nước.”

Doanh nhân Lâm Minh Chánh viết trên trang cá nhân: “Đề nghị Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Bộ trưởng là thuyền trưởng, là lãnh đạo/leader chứ không phải là người chuyền bóng.”

Đáng lưu ý, gần như không có ý kiến nào đòi ông Nhạ phải từ chức, vì có lẽ công luận đã hiểu ra rằng ông Nhạ dù có bị chỉ trích thậm tệ đến đâu cũng vẫn sẽ “vô sự” như những lần ngành giáo dục gặp khủng hoảng trước đó. (N.H.K)

[jwplayer 4MCLKTOj]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT