Bất chấp COVID-19, Việt Nam đón 2 du thuyền với 1,300 khách

THỪA THIÊN – HUẾ, Việt Nam (NV) – Ngày 19 Tháng Hai, 2020, hai du thuyền Crystal Symphony và Silver Spirit đã cập cảng Chân Mây, đưa gần 1,300 hành khách thăm Việt Nam. Nhiều đoàn du khách khác từ Thái Lan, châu Âu, Mỹ…cũng tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến du lịch.

Báo VietNamNet dẫn lời ông Nguyễn Tấn Cảm, phó Phòng Điều Độ Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết cảng đã tiếp nhận hai du thuyền trên, một tàu cập cảng và một tàu trung chuyển từ phao số 0.

Trước khi vào cảng Chân Mây, tàu Silver Spirit đã ghé cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Tàu Crystal Symphony trong 14 ngày gần đây đã qua Thái Lan, Philippines và cảng Phú Mỹ (Sài Gòn) và trên tàu có một người đến từ Đài Loan. Cả hai tàu có lịch trình gần giống nhau.

Nói với báo VNExpress, ông Phan Xuân Anh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Du Ngoạn Việt, công ty đón hai tàu trên, cho biết tàu Crystal Symphony chở 900 du khách và thuyền viên, còn Silver Spirit có 400 người.

Du khách trên các tàu đa số đến từ Châu Âu, Mỹ sẽ bắt đầu hành trình đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam.

Với tàu Crystal Symphony, sau khi cập cảng Chân Mây, các du khách và thuỷ thủ đoàn sẽ lên bờ thăm Huế.

Theo ông Phan Xuân Anh, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, lịch trình tour của đoàn khách “có sự điều chỉnh cho phù hợp.” Theo kế hoạch, đoàn sẽ có một chương trình tiệc trong Hoàng Cung Huế để du khách xem nhã nhạc cung đình Huế… nhưng cuối cùng phải hủy do lo ngại tập trung đông người.

Tàu Crystal Symphony sau khi rời Chân Mây sẽ vào Đà Nẵng và ở Sài Gòn trong ba ngày, tới ngày 24 Tháng Hai mới rời đến nước khác. Hành trình của tàu là tới các điểm đến ở Châu Âu và Châu Á như Việt Nam, Singapore và Dubai.

Với tàu Silver Spirit, hành khách sau khi thăm Huế sẽ rời Việt Nam. Ngày 18 Tháng Hai, tàu cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng cho khách ghé thăm Hội An, Bảo Tàng Điêu Khắc Chăm… Đây là tàu quốc tịch Bahamas, trước đó đã dừng ở Philippines.

Hai du thuyền đang ở cảng Chân Mây. (Hình: Quang Tiến/Vietnam Plus)

Nói với báo Người Lao Động, ông Xuân Anh cho biết thêm những ngày qua, nhiều du thuyền cao cấp đến từ các nước có lịch trình cập cảng ở Việt Nam đã phải hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Khách du thuyền là khách cao cấp, chi tiêu cao và các hãng tàu thường có kế hoạch trước 1-2 năm nên việc không được cập cảng theo lịch trình ở một vài điểm đến tại Việt Nam thời gian qua sẽ tác động không nhỏ đến kế hoạch trở lại của hãng tàu trong tương lai,” ông Anh nói.

Trong hai ngày 23 và 24 Tháng Hai, một du thuyền cao cấp của hãng tàu Voyager chở 700 du khách sẽ cập cảng Hiệp Phước (Sài Gòn), đưa du khách thăm Sài Gòn và vùng lân cận.

“Nhiều du thuyền có lịch trình cập cảng ở Hạ Long (Quảng Ninh) đã hủy và chưa có lịch quay lại. Nhưng các tàu có lịch trình đến cảng phía Nam vẫn giữ,” ông Xuân Anh cho biết.

Theo các công ty du lịch chuyên đón khách tàu biển, trong Tháng Hai, nhiều hãng tàu với khoảng 20,000 du khách đã không được cập cảng Việt Nam.

Trước đó ngày 13 Tháng Hai, tỉnh Quảng Ninh từ chối cho 1,116 khách (chủ yếu là du khách Đức) và thủy thủ đoàn của du thuyền Aida Vita của Ý lên bờ thăm các điểm du lịch và Vịnh Hạ Long do lo ngại virus COVID-19, khiến tàu này quyết định hủy hết các điểm đến còn lại ở Việt Nam, bởi trước khi cập Vịnh Hạ Long, Aida Vita đã ghé qua 10 cảng khác.

Ngay sau đó, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh “chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 nhưng cũng tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và du lịch.” (Tr.N)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT