Tuồn thịt heo bệnh ra thị trường, cán bộ thú y Long An chỉ bị kiểm điểm

LONG AN, Việt Nam (NV) – Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Long An chỉ kỷ luật “kiểm điểm” cán bộ thú y tuồn cả trăm ký thịt heo bệnh từ Long An lên chợ đầu mối ở Sài Gòn bán cho người tiêu thụ.

Theo báo Thanh Niên, ngày 19 Tháng Hai, 2020, bà Đinh Thị Phương Khanh, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Long An, cho biết “sở tiếp tục xác minh, xử lý các cán bộ thú y để xảy ra vụ việc thịt heo bẩn có nguồn gốc từ lò mổ ở Long An vận chuyển đến các chợ đầu mối Bình Điền ở Sài Gòn để tiêu thụ. Đồng thời rà soát quy trình, xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm nếu có.”

Bà Khanh cho biết thêm, ngay sau khi báo chí phản ánh sự việc hôm 13 Tháng Hai, 2020, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An đã có công văn “chỉ đạo rà soát.”

Qua kiểm tra Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Long An, xác nhận ngày 9 Tháng Giêng, có việc 120kg thịt heo bệnh “có hạch, sung huyết, chuyển màu đỏ sậm…” được đưa từ Long An lên tiêu thụ tại chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, Sài Gòn).

Báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay lô hàng này được Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ở Sài Gòn xác định có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ Long Hiệp (ở xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đặc biệt, lô thịt heo nhiễm bệnh lẻ ra phải bị tiêu hủy trên đã được cán bộ thú y thuộc Đội Nghiệp Vụ số 2, Chi Cục Chăn Nuôi Thú Y và Thủy Sản, thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Long An cấp chứng nhận kiểm dịch và cho phép vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Sau đó, giới hữu trách cũng đã xác định được ông Đặng Phước Tân, cán bộ thú y thuộc Đội Nghiệp Vụ số 2 “sai sót trong giám sát quy trình kiểm soát giết mổ, không phát hiện, để thịt heo bẩn lọt ra thị trường.” Tuy nhiên, ông Tân chỉ bị “kiểm điểm, hạ xếp loại thi đua đối với viên chức vi phạm trong Tháng Hai, 2020.”

Chưa hết, theo báo Thanh Niên ngoài ra còn có 22 kg thịt heo bệnh bị Ban Quản Lý chợ đầu mối Hóc Môn phát giác hôm 12 Tháng Giêng, tại một sạp kinh doanh ở chợ này mà theo lời khai của chủ hàng là đã được cán bộ thú y thuộc Đội Nghiệp Vụ số 3 của Chi Cục Chăn Nuôi Thú Y và Thủy Sản Long An cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) đưa ra thị trường bán cho người tiêu thụ.

Hiện Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Long An đang phối hợp với phía cơ quan hữu trách ở Sài Gòn “xác minh để xử lý.”

Sau khi báo chí đưa tin, dư luận tỏ thái độ bất bình. Độc giả tên Trung bày tỏ trên báo Thanh Niên: “Tuồn thịt bẩn? Cái này là giết người hàng loạt nhé. Cán bộ sai như thế mà chỉ bị kỷ luật trong khi người dân lại phải mang bệnh. Nản.”

“Chỉ vậy thôi sao? Cán bộ thú y mà tiếp tay với thương lái đầu độc người dân phải bị sa thải và xử lý hình sự mới phải,” độc giả Bất Hối bất bình.

Trong khi đó, độc giả Tuan phản đối: “Cán bộ làm vậy mà chỉ kiểm điểm thôi. Như vậy là không được, xem thường sức khỏe người dân, hình phạt không thích đáng…” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT