BERNE, Thụy Sĩ (NV) – Các công tố viên Thụy Sĩ truy tố chủ tịch đội bóng câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi, cùng với cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke.
Ông Nasser Al-Khelaifi có dính líu đến vụ điều tra hối liên quan đến FIFA và những bản quyền truyền hình World Cup và Confederations Cup. Còn ông Jerome Valcke bị truy tố về các tội danh nhận tiền hối lộ, che giấu và giả mạo tài liệu, báo New York Times loan tin này vào hôm Thứ Năm, 20 Tháng Hai.
Ông Al-Khelaifi, một thành viên của ủy ban điều hành UEFA, bị kết tội trong vai trò của ông với tư cách chủ tịch tổ hợp truyền thông beIN Media Group, với sự giúp sức của Valcke để thực hiện phạm tội nghiêm trọng, cùng với một doanh nhân (phe thứ ba) trong việc chuyển nhượng bản quyền truyền hình.
Theo bảng tuyên bố của Phòng Công Tố Thụy Sĩ (Swiss Attorney-General’s Office – OAG), những chứng cớ cho thấy ông Valcke đã nhận “những lợi ích quá đáng” từ ông Al-Khelaifi và doanh nhân thứ ba trong việc ba lần chi trả với tổng số tiền lên đến vào khoảng 1.25 triệu euro và thuê mướn miễn phí căn biệt thự sang trọng trên đảo Sardinian của Ý. Theo tòa án cho biết phí tổn việc thuê mướn căn biệt thự này trong thời gian 18 tháng là $1.9 triệu.
Valcke không báo cáo những số tiền có được này cho FIFA, theo yêu cầu phải thực hiện với vai trò tổng thư ký và làm những tài liệu giả mạo trong năm 2013 và 2014 của công ty Sportunited LLC cho ba lần hối lộ này.
Việc chi trả và nhận hối lộ là căn bản của những cáo buộc mà Valcke đã lạm dụng vị trí FIFA của mình để tạo ảnh hưởng đến việc trao những bản quyền truyền hình các giải World Cup và Confederations Cup và chấp nhận số tiền 1.25 triệu euro từ phe thứ ba.
OAG cũng nghi ngờ ông Valcke đã nhận một đồng hồ đeo tay sang trọng từ ông Al-Khelaifi, đổi lại ông Valcke lợi dụng ảnh hưởng của mình tại FIFA để che giấu cũng như thực hiện những những hành vi sai trái nghiêm trọng khác.
Được biết ông Valcke, bị bãi nhiệm chức vụ FIFA trong năm 2015, sau đó bị cấm tham dự mọi hoạt động bóng tròn trong 10 năm.
Những tiến trình điều tra, được mở ra trong Tháng Ba, 2017, có những phần được hủy bỏ sau khi FIFA cho OAG biết vào cuối Tháng Giêng là đã đạt đến “một thỏa hiệp hòa giải” với Al-Khelaifi và với phần nào với Valcke.
Theo tin Reuters, Al-Khelaifi trong bảng tuyên bố, cho biết: “Sau ba năm điều tra mà tôi đã hợp tác đầy đủ với các công tố viên tại Thụy Sĩ, tôi vui mừng khi tất cả các tội danh về hối lộ trong việc dính líu đến các giải World Cup 2026 và 2030 bị hủy bỏ. Như tôi từng quyết liệt lập lại nhiều lần trong ba năm qua, không có những tội danh nhắm vào tôi và không bao giờ có dựa trên bất cứ căn bản nào về sự thật hay luật pháp.”
Ông Al-Khelaifi cũng yêu cầu Phòng Công Tố Thụy Sĩ mở cuộc điều tra về quá trình buộc tội ông, đồng thời tuyên bố sẽ kiện những ai đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ông.
Còn doanh nhân thứ ba bị truy tố với tội danh hối lộ qua những lần chi trả cho ông Valcke để thực hiện những vi phạm nghiêm trọng. Theo New York Times, doanh nhân này tên Konstantinos Nteris, giám đốc điều hành TAF Sports. Đây là công ty Hy Lạp bảo đảm quyền truyền hình cho Hy Lạp và Ý đối với các giải bóng tròn FIFA. Theo báo Times, người đàn ông thứ ba không được nêu tên vì theo “code” luật lệ tội phạm của Thụy Sĩ. Doanh nhân này đã ba lần đưa tiền hối lộ lên đến khoảng $1.3 triệu cho Valcke.
Riêng ông Al-Khelaifi không bị truy tố bởi vì đạt được “thỏa thuận hòa giải” ngoài tòa án. BeIN có được bản quyền truyền hình World Cup 2026 và 2030 cùng thời gian mà ông Valcke được cho mượn biệt thự miễn phí.
Theo luật lệ Thụy Sĩ, những tội danh hối lộ chỉ được điều tra nếu có một yêu cầu công khai điều tra. Bởi vì FIFA đã không lên tiếng nên theo các công tố viên Thụy Sĩ, cuộc điều tra không được thực hiện. (TTC)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]



























































































