CHICAGO, Illinois (NV) – Huấn luyện viên bóng tròn Mỹ lãnh lương cao nhất trong năm là nhân vật không còn làm việc cho Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (USSF) trong vài năm qua, Jurgen Klinsmann.
Ông Jurgen Klinsmann bị sa thải khỏi đội tuyển Mỹ trong năm 2016 khi Hoa Kỳ thua hai trận liên tiếp đầu tiên của vòng Hex vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), đưa Bruce Arena lên thay thế.
Trong năm 2018, ông Klinsmann vẫn lãnh được $1.475 triệu, theo hồ sơ thuế vụ mới nhất của Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ được tờ Washington Port đăng tải.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hợp đồng giữa ông Klinsmann và USSF hết hạn sau World Cup 2018 thế nên thời hạn sau đó kể từ khi vị cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức bị sa thải vẫn còn hiệu lực. Tổng cộng, theo tin tức loan tải vào ngày Thứ Năm trên Washington Post, Klinsmann lãnh được hơn $4.8 triệu kể từ khi ông khăn gói ra đi.
Trong khi đó lương căn bản năm 2018 của Jill Ellis, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ là $389,409, gần $100,000 lớn hơn so với năm trước đó và thời điểm đó là lương cao nhất trên thế giới đối với một huấn luyện viên đội tuyển nữ, theo tin tức cho biết.
Đội tuyển nữ Mỹ với các tiền đạo Alex Morgan, Press, Carli Lloyd… đã thi đấu rất thành công năm đó, không bị thua trận nào trong số 20 trận và có mặt ở vòng chung kết Women’s World Cup 2019 Pháp, rồi đoạt luôn chức vô địch giải bóng tròn nữ lớn nhất hành tinh này.
Huấn luyện viên Jill Ellis đã rời khỏi chức vụ dẫn dắt đội tuyển vào mùa Thu vừa qua sau khi đưa đội tuyển nữ vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp. Năm rồi bà được tăng lương, mặc dù không được báo cáo nhưng theo hồ sơ thuế vụ mới nhất, lương của bà Jill Ellis tăng lên $500,000.

Theo Washington Post, hồ sơ thuế vụ cho biết các cầu thủ chính thức của đội tuyển nữ nhận mức lương căn bản $170,000 trong năm 2018 và số tiền “bonus” lên đến $146,000. Những nữ cầu thủ này đã kiện USSF ra tòa để đòi được đối xử bình đẳng về lương bổng. Hòa giải giữa hai bên đã không thành công trong năm rồi.
Trong khi đó về đội tuyển nam Hoa Kỳ, huấn luyện viên Gregg Berhalter được mướn để dẫn dắt đội này trong Tháng Mười Hai, 2018, được trả $304,113 và nhận thêm $200,000 tiền “bonus” khi ký hợp đồng cộng thêm khoảng tiền $104,113 tính vào lương và những chi phí di chuyển. Lương của ông trong năm 2019 không được biết, nhưng cũng theo Washington Post vào khoảng $1 triệu đến $1.2 triệu.
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Bruce Arena, ngồi lên ghế nóng đội tuyển Mỹ thế chỗ ông Klinsmann không đầy một năm và từ chức sau khi đội tuyển Mỹ bị thua nhục nhã trước đội tuyển đứng cuối bảng Hex và thật sự bị loại là Trinidad and Tobago để rồi mất luôn vé thông hành đến Nga dự World Cup 2018, nhận được $1.275 triệu. Còn huấn luyện viên tạm thời sau khi ông Bruce Arena từ chức – ông Dave Sarachan – nhận khoảng $240,000 sau khi rời khỏi chức vụ nhường ghế cho ông Gregg Berhalter. (TTC)



























































































