KON TUM, Việt Nam (NV) – Hai người Nam Hàn từ trung tâm dịch bệnh là thành phố Deagu nhập cảnh vào Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó đi lòng vòng đến Gia Lai rồi qua Kon Tum. Tại đây, nhà cầm quyền địa phương làm thủ tục đưa trả về nước… nhưng “bất thành.”
Tối 27 Tháng Hai, 2020, lực lượng hữu trách tỉnh Kon Tum đã chở hai du khách Nam Hàn từ khu cách ly tại tỉnh Kon Tum xuống phi trường Pleiku (tỉnh Gia Lai) để bay về Sài Gòn và sau đó đưa về lại Nam Hàn. Tuy nhiên, khi xe đến Gia Lai thì không được vào phi trường Pleiku do nơi này lo ngại lây nhiễm COVID-19, đành phải chở về lại nơi xuất phát.
Nói với báo Thanh Niên qua điện thoại về nguyên nhân chuyển hai du khách này xuống phi trường Pleiku, ông Đào Duy Khánh, giám đốc Sở Y Tế Kon Tum, cho biết: “Chưa giải quyết, từ từ khi nào xong sẽ công bố.”
Cùng lúc, trả lời báo VTC News, ông Mai Xuân Hải, giám đốc Sở Y Tế Gia Lai, xác nhận ngành y tế tỉnh và Cảng Hàng Không Pleiku “không chấp nhận” việc lực lượng hữu trách tỉnh Kon Tum đưa hai người Nam Hàn lên máy bay để về Sài Gòn.
“Hai du khách người Nam Hàn đến từ vùng dịch, họ từ Sài Gòn đi chuyến bay đến Gia Lai rồi sang Kon Tum. Hiện tại họ chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, do đó vẫn phải buộc giám sát, cách ly 14 ngày theo quy định. Chúng tôi còn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định những người trên chuyến bay đi cùng hai người Nam Hàn này,” ông Hải nhấn mạnh.
Ngoài hai du khách Nam Hàn trên, phiên dịch người Việt Nam tiếp xúc với hai người này từ ngày 23 đến 26 Tháng Hai, cũng đang được “vận động cách ly y tế.”
Trước đó hôm 23 Tháng Hai, hai người Nam Hàn trên nhập cảnh vào Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất. Cùng ngày, họ bay đến phi trường Pleiku và về thành phố Kon Tum.

Theo báo VNExpress, tính đến chiều 27 Tháng Hai, có hơn 1,000 người Việt và 56 người Nam Hàn về Việt Nam từ vùng dịch được cách ly tại các đơn vị quân đội.
Cục Quân Y thuộc Tổng Cục Hậu Cần (Bộ Quốc Phòng), cho biết trên 300 người được cách ly ở Quân Khu 5; gần 650 người ở Bộ Tư Lệnh Thủ Đô; gần 50 người ở Quân Khu 3 và 92 người tại Quân Khu 7.
Người trở về từ Nam Hàn được cách ly 14 ngày ở các khu vực tách biệt với người về từ Trung Quốc. Hiện, lực lượng quân đội đã cách ly y tế với gần 4,100 người, trong đó gần 370 trường hợp đã hết thời gian, được về nhà.
Sáng 26 Tháng Hai, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19, yêu cầu cách ly y tế tất cả người Việt Nam từ Nam Hàn về nước sau khi số ca nhiễm virus này ở Nam Hàn tăng lên nhanh chóng, trở thành nước có tổng số người nhiễm nhiều thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. (Tr.N)
[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]





























































