GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tòa Án Thể Thao Tối Cao Court of Arbitration for Sport (CAS) xác nhận đội bóng câu lạc bộ Manchester City kháng cáo lên tòa về quyết định của Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu UEFA cấm đội này tham dự các giải đấu Châu Âu trong hai năm tới.
Theo AP, CAS xác nhận trong bản tuyên bố hôm Thứ Tư, 26 Tháng Hai, là Manchester City nộp hồ sơ kháng cáo án phạt của UEFA đúng theo thời hạn chót vào ngày Thứ Hai và cho biết không thể có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này.
Điều không rõ ràng, đội Manchester City sẽ yêu cầu sự đồng ý của UEFA về một phiên điều trần công khai hay không. Giới lãnh đạo đội này cũng tìm cách đạt đến thỏa thuận bên ngoài tòa án để giải quyết cuộc tranh chấp mà hầu như CAS sau đó sẽ thông qua.
UEFA lên án Manchester City đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ công bằng tài chính và không chịu hợp tác cuộc điều tra được mở ra cách đây gần một năm.
Hiện tại đội bóng Manchester City bị loại ra khỏi cuộc chơi Champions League, Europa League hay Super Cup trong hai mùa tới. UEFA cũng phạt tiền $32.5 triệu. Án phạt của UEFA không ảnh hưởng đến giải Champions League đang diễn ra có Manchester City tham dự.
Tạp chí Đức Der Spiegel công bố những tài liệu nội bộ bị tiết lộ trong Tháng Mười Một, 2018, cho thấy Manchester City đã qua mặt UEFA với những “hợp đồng tài trợ ma” từ năm 2012 đến 2016 và giấu nguồn gốc số tiền có dính líu đến chủ nhân đội bóng ở Abu Dhabi.
Một email nội bộ cho biết những giới chức lãnh đạo đội Manchester City muốn tiêu hàng chục triệu đô la để mướn “50 luật sư giỏi nhất trên thế giới” kiện UEFA hơn là chấp nhận án phạt.
Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola chưa bao giờ tranh chấp tính xác thực của tài liệu mà họ cho rằng có được một cách bất hợp pháp.
Giám đốc điều hành Manchester City, ông Ferran Soriano, hy vọng sẽ giải quyết vụ án phạt này vào cuối mùa giải. Phán quyết của CAS thông thường mất vào khoảng một năm mới có, trừ khi cả hai bên đồng ý tiến hành nhanh chóng.
Trước đây những kháng cáo lên CAS liên quan đến những đội bóng vi phạm Luật Công Bằng Tài Chính được chốt lại chỉ sau vài tháng, thường trong Tháng Sáu hay Tháng Bảy để tránh những thiệt hại của các giải thi đấu mùa mới.
Lần mới nhất mà đội Manchester City chống lại UEFA tiếp theo sau phán quyết của CAS đưa ra trong Tháng Mười Một, bác bỏ cố gắng của đội bóng yêu cầu UEFA chấm dứt cuộc điều tra,
Sau thời gian dài bị đội bóng láng giềng cùng thành phố là Manchester United, ba lần vô địch Champions League, che mờ, đội Manchester City, sau đó nổi lên như một trong những đội bóng thuộc hàng đại gia Châu Âu được giới chủ nhân giàu có từ Abu Dhabi hậu thuẫn.
Manchester City đã vô địch bốn lần Premier League kể từ khi đội này được nhà tỷ phú Ả Rập Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, phó thủ tướng Tiểu Vương Quốc Ả Rập (United Arab Emirates) và là thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi, mùa về trong năm 2008
Tuy nhiên, sự đầu tư đã trái với luật lệ công bằng tài chính của UEFA, đưa ra từ 2011, giúp cho đội bóng có thể kiểm soát được vấn đề chi tiêu và phí chuyển nhượng. Những đội bóng được yêu cầu phải quân bình ngân khoản giữa lợi tức và chi tiêu, không dựa vào những số tiền “cứu nguy” được đổ vào dưới hình thức tài trợ từ những giới chủ nhân.
Manchester City đã trả cho UEFA $21.7 triệu trong năm 2014 để tránh có thể bị cấm thi đấu. (TTC)
[jwplayer xRZDxEN7]



























































































