Đại sứ Nam Hàn xin CSVN ‘không cách ly 1,000 chuyên gia Samsung Vietnam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nếu các chuyên gia và kỹ sư của công ty Samsung vào Việt Nam và phải chịu cách ly, doanh nghiệp này có thể bị thiệt hại lớn,” ông Park Noh-wan, đại sứ Nam Hàn tại Việt Nam, được báo VNExpress hôm 6 Tháng Ba dẫn lời.

Ông Park cũng bày tỏ lo ngại hãng Samsung Vietnam “có thể thiệt hại lớn” nếu 1,000 chuyên gia người Nam Hàn tới Việt Nam bị cách ly nhằm ngăn virus COVID-19.

Vị đại sứ nêu đề nghị rằng những người Nam Hàn có sổ thông hành (passport) ngoại giao, sổ thông hành công vụ, hoặc có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe do cơ quan y tế Nam Hàn cấp thì “nên được nhà chức trách Việt Nam cho nhập cảnh bình thường.”

Theo chỉ thị của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội hiện cấm nhập cảnh với những người từng đến thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai nơi được cho là tâm dịch COVID-19 ở Nam Hàn trong hai tuần qua.

Những người nhập cảnh Việt Nam từ các khu vực khác của Nam Hàn cũng được yêu cầu cách ly 14 ngày.

Theo VNExpress, biện pháp cứng rắn này đang được tiến hành trong lúc Samsung Vietnam cần đưa thêm 1,000 chuyên gia vào Việt Nam để trợ giúp vận hành dây chuyền sản xuất, công nghệ.

Trước đó, hôm 2 Tháng Ba, Samsung Vietnam công bố về việc xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển “với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á” tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Đại Sứ Nam Hàn tại Việt Nam Park Noh-wan. (Hình: VNExpress)

Theo thông cáo của hãng, dự án này có quy mô đầu tư khoảng $220 triệu, với tổng diện tích xây dựng 11,603 mét vuông và diện tích sàn 79,511 mét vuông. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, ba tầng hầm và dự trù được hoàn thành vào cuối năm 2022.

Thông cáo của Samsung Vietnam trích lời ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Tập Đoàn Samsung Vietnam: “Việc xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển là một bước tiến vượt bậc trong hành trình đầu tư 12 năm qua của Samsung tại Việt Nam. Thông qua dự án, Việt Nam sẽ không chỉ là cứ điểm sản xuất lớn nhất của Samsung mà còn là trung tâm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của tập đoàn.”

Theo truyền thông nhà nước, hiện tổng số vốn đầu tư của Tập Đoàn Samsung tại Việt Nam là hơn $17 tỷ, trong đó Samsung Điện Tử chiếm $9.5 tỉ với hai nhà máy sản xuất điện thoại tại tỉnh Bắc Ninh (vận hành năm 2008) và Thái Nguyên, khu tổ hợp sản xuất hàng gia dụng và TV tại Sài Gòn và Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển ở Hà Nội.

Còn theo Reuters, chỉ tính riêng Samsung Vietnam đã chiếm 1/4 kim ngạch xuất cảng của Việt Nam trong lúc ở chiều ngược lại, Việt Nam là thị trường xuất cảng đứng thứ ba của Nam Hàn, đồng thời là nguồn nhập cảng lớn thứ năm của nước này.

Theo ghi nhận của VNExpress, lượng người Nam Hàn đến Việt Nam “giảm mạnh” sau thời điểm Việt Nam loan báo tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân Nam Hàn (từ ngày 29 Tháng Hai). Tính bình quân trong hai tháng đầu năm 2020, mỗi ngày chỉ có 100 người Nam Hàn đến Việt Nam, trong khi con số này trước khi có bệnh dịch COVID-19 là 13,000 người. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đã dừng bay tuyến đến Nam Hàn. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT