HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần 6,000 người trong khối ASEAN và khoảng 1,000 người từ Châu Âu hồi hương về Việt Nam “trốn dịch” COVID-19 chỉ trong ngày 18 Tháng Ba.
Theo Báo Thanh Niên cho biết chỉ trong ngày 18 Tháng Ba, có đến 1,095 hành khách từ Châu Âu về Việt Nam, gồm 999 người Việt kiều hồi hương, 96 khách ngoại quốc.
“Đại diện Công An Cửa Khẩu Quốc Tế Nội Bài, phần lớn trong số hành khách nêu trên là người Việt Nam từ Anh, Pháp, Đức, Nga… trở về do những nước này dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội. Số khách Việt Nam còn lại đi trên những chuyến bay không xuất phát từ vùng dịch nhưng có tỷ lệ lớn đã nối chuyến từ Châu Âu.”
Báo VNExpress tường thuật, từ 8 đến 11giờ sáng, hàng trăm hành khách, chủ yếu là người Việt xếp hàng làm các thủ tục ở tầng 3 nhà ga T2, phi trường Nội Bài. Lực lượng hữu trách gần 100 người chia thành nhiều tổ hướng dẫn mọi người xếp hàng và giải quyết theo quy trình của Bộ Y Tế Việt Nam.

Theo quy trình, hành khách ngoại quốc khi xuống phi trường sẽ được phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, chờ lấy dấu xác nhận, lấy mẫu xét nghiệm trước khi xác định biện pháp cách ly theo từng cấp độ.
Nhiều hành khách phải ngồi chờ ở phi trường từ sáng đến hơn 12 giờ trưa để nhận kết quả xét nghiệm COVID-19, trước khi được đưa về các khu cách ly tập trung.
Do phải chờ đợi quá lâu, trước đó hôm 17 Tháng Ba, báo chí Việt Nam cho biết đã có một nhóm Việt kiều về từ Ba Lan “liên tục làm loạn ở phi trường Nội Bài, đòi được đưa cách ly sớm hoặc về nhà tự cách ly khiến dân mạng bất bình.” Trong đó, có một phụ nữ “cầm đầu” liên tục tranh cãi với giới hữu trách yêu cầu trả sổ thông hành để tự đi về nhà cách ly và chê thức ăn hỗ trợ cung cấp của phi trường.
Cũng trong ngày 18 Tháng Ba,dự kiến có 5,711 người Việt từ khu vực ASEAN về Việt Nam trên 78 chuyến bay. Trong số này, phi trường Nội Bài đón 22 chuyến với 1,623 khách. Phi trường Đà Nẵng đón bảy chuyến, 342 khách. Phi trường Cam Ranh đón hai chuyến, 220 khách. Phi trường Liên Khương đón hai chuyến, 159 khách… và phi trường Tân Sơn Nhất đón đến 43 chuyến với 3,159 khách.
Theo báo Zing, việc hồi hương diễn ra trong bối cảnh các hãng hàng không đang đóng dần đường bay giữa Việt Nam với Đông Nam Á. Các đường bay giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore, Malaysia, Cambodia, Myanmar, Indonesia của Vietjet Air sẽ dừng từ 20 Tháng Ba. Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng dừng bay giữa Việt Nam và Malaysia từ hôm nay đến ngày 31 Tháng Ba. Đồng thời cắt giảm các đường bay khác trong khu vực do “diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp.”
Vietjet Air và Vietnam Airlines là hai hãng Việt Nam có nhiều đường bay đến các thành phố thuộc khu vực Đông Nam Á, với tần suất 1-2 chuyến mỗi ngày.
Trước đó, các hãng hàng không Việt Nam đã dừng bay đến Trung Quốc, Nam Hàn, Pháp. Các đường bay đến Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Anh, Đức… vẫn bình thường.
Theo các báo tại Việt Nam, ngày 17 Tháng Ba, chính phủ CSVN đã chỉ đạo tạm dừng cấp thị thực cho người ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày. Ngoài ra, các trường hợp nhập cảnh từ các nước Châu Âu, Mỹ, ASEAN đều được cách ly tập trung hoặc giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đối với những người không thuộc diện cách ly tập trung. (Tr.N)






























































