BREA, CA (NV) – Công ty Backman Coultler, trụ sở tại Brea, California, tuyên bố đang chế tạo mẫu thử nghiệm COVID-19 sẽ giúp xác định người nào cần tiếp tục cách ly, người nào có thể tham gia sinh hoạt xã hội trở lại.
Mẫu thử nghiệm này sử dụng phương pháp nhận diện kháng thể chống virus COVID-19 xuất hiện trong cơ thể, theo trang Patch.com chuyên thông tin về sáng kiến mới.
Các nhà nghiên cứu giải thích, khi một người bị nhiễm virus COVID-19, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để chống lại.
Dùng xét nghiệm IgM và IgG sẽ truy tìm được kháng thể chống COVID-19.
IgG là kháng thể phổ biến nhất trong máu, trong sữa non, và các dịch mô. Đây là kháng thể duy nhất có thể xuyên qua nhau thai, qua đó bảo vệ trẻ sơ sinh trong những tuần lễ đầu đời sau khi sinh, khi hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển.
IgM là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh. IgM có khả năng dễ kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu, bảo vệ cơ thể.

Bà Kathleen Orland, tổng quản trị công ty Beckman Coultler, cho biết khi nhận diện được hai kháng thể trên, IgG và IgM, bác sĩ sẽ xác định sức đề kháng của người bị nhiễm bệnh.
Bà giải thích: “Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra quyết định chích hoặc không chích vaccine cho cá nhân này hoặc xác nhận an toàn để tái hội nhập xã hội.”
Đồng thời, nhờ xét nghiệm này, bác sĩ sẽ tách riêng những người chưa phát triển sự miễn nhiễm để bảo đảm an toàn cho họ tới khi bệnh dịch đi qua.
Ngoài ra, theo lời Bác Sĩ Shamiram R. Feinglass, chuyên gia y khoa tại công ty, xét nghiệm qua kháng thể giúp giới chức quản trị bệnh viện xác định nhanh chóng nhân viên y tế nào chưa bị lây để tiếp tục làm việc.
Như vậy, tình trạng sức khỏe của các nhân viên y tế được theo dõi tốt hơn. (MPL)















































































