HONOLULU, Hawaii (AP) – Giới hữu trách Hawaii hiện đang có biện pháp mạnh với thành phần du khách đến nơi này mà không tuân hành lệnh cách ly 14 ngày, cứ thản nhiên ra bờ biển, đi mua sắm, nói chung là bỏ qua tất cả các yêu cầu phải góp phần cho việc chống dịch COVID-19 tại hải đảo thần tiên này.
Cảnh sát nói đã bắt giữ một cặp vợ chồng mới cưới, cư dân California, cứ liên tục ra khỏi căn phòng khách sạn ở Waikiki, dù rằng đã nhiều lần bị nhân viên khách sạn khuyến cáo. Những người khác bị bắt ở cạnh hồ tắm, lúc đang chất thực phẩm vào xe bên ngoài chợ Costco, cũng như đi lấy thức ăn đặt mua ở nhà hàng để mang về phòng, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm.
Các quy luật chống lây lan dịch bệnh ở Hawaii, được coi là cứng rắn nhất trong tất cả các tiểu bang Mỹ, giúp mức độ lây nhiễm ở nơi này tương đối thấp. Tính đến ngày Thứ Tư, Hawaii báo cáo có 626 trường hợp lây nhiễm với 17 người chết.

Dù vậy, việc đóng cửa tiểu bang cũng khiến gây thiệt hại trầm trọng cho nền kinh tế Hawaii, vốn trông cậy rất nhiều vào kỹ nghệ du lịch. Kể từ hôm 26 Tháng Ba, khi Hawaii khởi sự thi hành các lệnh cấm, khoảng 5,000 du khách đến nơi này, so với thời điểm trước dịch bệnh là 30,000 người mỗi ngày.
Điều này khiến mức thất nghiệp ở Hawaii hiện vào khoảng từ 25% tới 35%. Các giới chức kỹ nghệ du lịch nói số phòng khách sạn có khách thuê giảm 34% so với Tháng Ba năm ngoái.
Hơn 100 khách sạn phải ngưng hoạt động và các nhân viên bị cho nghỉ việc phải đi xếp hàng lãnh thực phẩm tặng.
Điều này khiến những người bất kể lệnh cấm để giúp giảm thiểu mức lây lan lại càng bị dân chúng địa phương ghét bỏ hơn nữa, theo lời một ủy viên Hội Đồng Thành Phố Honolulu, bà Kym Pine, người đòi hỏi các du khách phải bị theo dõi qua điện thoại của họ hoặc thử nghiệm virus trước khi lên phi cơ sang Hawaii.
“Những người đang đến lúc này chẳng quan tâm gì tới chúng ta. Họ đến Hawaii vì nghĩ rằng mọi thứ đều rẻ cho họ. Họ rõ ràng là không cần biết tới việc có lây virus cho người khác hay không. Rõ ràng là họ chẳng cần để ý tới những người cha, người mẹ hiện đang không có việc làm và không có cái ăn.”
Ông Mufi Hannemann, chủ tịch và cũng là giám đốc điều hành hiệp hội khách sạn và du lịch Hawaii Lodging and Tourism Association, nói các khách sạn được yêu cầu chỉ cấp loại chìa khóa mở cửa phòng chỉ dùng một lần. Mỗi khi có người ra ngoài và muốn vào trở lại phải hỏi quầy quản lý chìa khóa khác–chỉ dấu cho thấy họ đã rời khỏi phòng và vi phạm lệnh cách ly.
Ông Hannemann nói thêm: “Tôi thật sự không hiểu và rất ngạc nhiên khi thấy vẫn có người muốn tới Hawaii lúc này. Vì đây hiện không là Hawaii mà quý vị mơ tưởng. Mọi thứ đều đóng. Ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang. Do vậy, tôi thấy người nào muốn tới Hawaii lúc này quả là sự điên khùng.” (V.Giang) (đ.d.)















































































