Ẩu đả giữa phía đối lập và phe thân Trung Quốc trong Nghị Viện Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Ẩu đả diễn ra trong Nghị Viện Hồng Kông hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Năm, giữa các nghị viên phía đối lập và thành phần thân Bắc Kinh, đe dọa làm bùng lên các cuộc xuống đường phản kháng có phần nào dịu bớt trong thời gian cao điểm của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Theo bản tin của Bloomberg News thì hai bên có sự cãi cọ vào phần cuối của một cuộc họp của Ủy Ban Nội Vụ trưa hôm Thứ Sáu, vốn được triệu tập để bầu một tân chủ tịch.

Sau khi cuộc họp này chấm dứt mà không có thỏa thuận nào, đương kim chủ tịch ủy ban là bà Starry Lee, người được Bắc Kinh ủng hộ, quay lại bàn chủ tọa để chuẩn bị cho phiên họp mới.

Các nghị viên phía đối lập, do phó chủ tịch ủy ban là Dennis Kwok hướng dẫn, lên tiếng phản đối, tìm cách tiến đến gần bục chủ tọa, khiến cuộc họp phải ngưng lại.

Hàng chục nhân viên an ninh sau đó được huy động để bảo vệ ghế của nữ chủ tịch ủy ban là Starry Lee, người thuộc phía được Trung Quốc hỗ trợ, trong khoảng một giờ.

Ủy Ban Nội Vụ, vốn có nhiệm vụ chọn để đưa các dự luật mới ra thảo luận, là đề tài tranh cãi từ Tháng Mười năm ngoái tới nay.

Nghị viên đối lập Raymond Chan té xuống đất trong khi giằng co với nhân viên an ninh. (Hình: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Chủ tịch Nghị Viện Hồng Kông, ông Andrew Leung, cũng thuộc phía thân Bắc Kinh, nói rằng bà Lee có thể tiếp tục giữ quyền chủ tịch cho đến khi có người mới. Phía đối lập không chịu, cho rằng việc bà Lee ngồi ghế chủ tọa là bất hợp pháp vì bà đang ứng cử cho vai trò chủ tịch này.

Trong thời gian bà Lee tranh cử, ông Kwok được giữ chức quyền chủ tịch ủy ban.

Nghị viên Andrew Wan Siu-kin bị thương khi xô đẩy với nhân viên an ninh. (Hình: Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Trong lúc có tình trạng hò hét, xô đẩy qua lại, bà Lee ra lệnh cho tất cả các nghị viên quay trở lại ghế ngồi của họ, và ra lệnh cho nhân viên an ninh kéo những người không tuân lệnh ra ngoài.

Trong cuộc giằng co sau đó, có ít nhất sáu nghị viên thuộc phía đối lập bị kéo lê ra ngoài. Một nghị viên tranh đấu khác, ông Andrew Wan, được khiêng ra trên cáng cứu thương vì bị thương tích trong lúc nhân viên an ninh đẩy ra ngoài.

Vụ này xảy ra trong lúc chính quyền Hồng Kông đang phải đối phó với mối đe dọa là sẽ có các cuộc biểu tình mới của phía tranh đấu đòi tự do dân chủ và tình hình kinh tế suy thoái do COVID-19. (V.Giang) (đ.d.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT