WASHINGTON, DC (NV) – Một trong những mô hình vẫn thường được sử dụng để tiên đoán ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa cho thấy số người chết tại Mỹ do virus này tới Tháng Tám sẽ lên tới khoảng 137,184 người.
Con số này cho thấy có sự gia tăng khoảng 2,700 người so với con số đưa ra hôm 4 Tháng Năm.
Theo bản tin của CBS News hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, ông Christopher Murray, giám đốc cơ quan lượng định Institute for Health Metrics and Evalution tại đại học Washington, tiên đoán là con số tử vong sẽ đặc biệt lên cao hơn ở những nơi mà người dân dễ dàng đi lại hơn.
“Nói một cách giản dị, điều làm gia tăng mức tử vong là sự dễ dàng đi lại hơn, và đó là lý do chính,” theo lời ông Murray khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” hôm Chủ Nhật.
“Chúng ta đang nhìn thấy sự gia tăng 20% về mức độ di chuyển tại một số tiểu bang chỉ trong 10 ngày. Và điều đó có nghĩa là có thêm sự tiếp xúc giữa người và người, thêm lây lan,” ông Murray nói.
Theo ông Murray thì các tiểu bang có mức di chuyển cao nhất, có thể nhìn thấy sự gia tăng mạnh trong số ca bệnh vài tuần tới đây. Năm tiểu bang đứng đầu danh sách gia tăng di chuyển là Montana, North Dakota, South Dakota, Minnesota và Georgia.
“Chúng ta nhìn thấy sự gia tăng ồ ạt trong một số tiểu bang và sẽ điều này sẽ cho thấy có thêm các ca bệnh và số người tử vong khoảng 10 ngày tới,” ông Murray cho biết.
Theo ông Murray hiện đang có sự giảm sút về số ca bệnh dự đoán sẽ xảy ra ở New York, New Jersey và Michigan, vốn đã là tâm dịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng đang có sự gia tăng ở Illinois, Arizona, Florida và California.
“Lời khuyên của cá nhân tôi là tự bảo vệ chính mình, đeo khẩu trang và giới hạn tiếp xúc với những người khác,” cũng theo ông Murray. (V.Giang) (kn)















































































