Toyota giảm 29% mức sản xuất xe ở Bắc Mỹ cho tới Tháng Mười

TOKYO, Nhật (NV) — Công ty Toyota Motor Corp dự trù sẽ giảm gần 1/3 mức sản xuất xe ở Bắc Mỹ cho tới Tháng Mười do có cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay và cũng khuyến cáo rằng sẽ  cần có thời gian trước khi  lượng xe sản xuất trở lại bình thường, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, nói rằng Toyota sẽ sản xuất khoảng 800,000 chiếc xe, gồm cả RAV4 SUV và Camry, tại các xưởng ở Mỹ, Canada và Mexico, từ Tháng Tư cho tới cuối Tháng Mười.

Con số này cho thấy có sự sút giảm 29% so với cùng thời gian năm 2019, và giảm 32% so với mức dự trù hồi Tháng Giêng.

Một nữ phát ngôn viên của Toyota từ chối không bình luận gì về kế hoạch sản xuất xe của công ty ở Bắc Mỹ.

Sự giảm sút này cho thấy những vấn đề mà các công ty xe trên thế giới đang phải đối diện trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19. Ngoài sự giảm sút của nhu cầu thị trường, các khó khăn trong việc mua và vận chuyển nguyên vật liệu, cùng quy định giữ khoảng cách xã hội trong cơ xưởng cũng là điều sẽ ảnh hưởng tới mức độ sản xuất.

Các phân tích gia nay dự trù là sự hồi phục chậm và không đồng đều từ sau đại dịch sẽ khiến ít người mua xe mới , trong khi quy định giữ khoảng cách có thể làm mất đi nhu cầu di chuyển.

Công ty Toyota đang dần lập lại sản xuất ở bảy xưởng của họ tại Bắc Mỹ, bắt đầu từ ngày Thứ  Hai.

Nguồn tin của Reuters  nói rằng Toyota dự tính sẽ giữ mức sản xuất trong Tháng Năm khoảng 10% của năm ngoái, sau khi không đưa ra xe nào trong Tháng Tư, trước khi trở lại mức bình thường vào Tháng Bảy.

Bắc Mỹ là khu vực sản xuất quan trọng của công ty Toyota. Chỉ riêng nước Mỹ đã là nơi tiêu thụ khoảng 14% tổng số xe sản xuất của công ty trên toàn thế giới năm 2019. (V.Giang) (kn)

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT