WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump dự trù sẽ có cuộc họp báo chính thức hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, lần đầu tiên từ hai tuần nay, và dự trù sẽ nói về vấn đề thử nghiệm COVID-19, vốn theo ông đã đủ để các tiểu bang có dữ kiện mở lại nền kinh tế.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc lại bắt đầu gia tăng thử nghiệm và xét tới các biện pháp khác, do lo sợ là COVID-19 đã lọt vào các văn phòng bên trong khu West Wing Tòa Bạch Ốc, theo bản tin của ABC News hôm Thứ Hai.
Theo nguồn tin này, các quy định mới của Tòa Bạch Ốc đã được chuyển tới nhân viên làm việc trong khu West Wing lúc trưa ngày Thứ Hai, theo đó yêu cầu họ phải luôn đeo khẩu trang khi ở nơi này.
Bản tin ABC News cho biết thêm rằng nhân viên nơi đây sẽ phải đeo khẩu trang khi vào cửa, phải giữ khoảng cách với các đồng nghiệp nếu có thể được, và chỉ có thể gỡ khẩu trang khi ngồi tại bàn làm việc của mình.
Các nhân viên cũng được cho biết là Tòa Bạch Ốc sẽ cung cấp khẩu trang cho bất cứ ai cần có.
Hướng dẫn này được đưa ra sau khi có hai nhân viên Tòa Bạch Ốc thử nghiệm dương tính với COVID-19 tuần qua.
Sau khi một số tiểu bang Mỹ hồi cuối tuần qua giảm bớt các biện pháp kiểm soát, từng được đưa ra để ngăn chặn lây lan, cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Kevin Hassett nói với hệ thống CBS hôm Chủ Nhật rằng dù ông có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, việc “đi làm lúc này là điều đáng sợ.”
Các biện pháp khác cũng đang được xét đến tuần này tại Tòa Bạch Ốc tiếp theo việc một nhân viên phục vụ của Tổng Thống Trump và tùy viên báo chí của Phó Tổng Thống Mike Pence dương tính với COVID-19.
Trong khi đó, có những người khác đặt câu hỏi là liệu việc thử nghiệm, cũng như các dụng cụ bảo vệ cho nhân viên Tòa Bạch Ốc cũng có được cấp cho người dân thường ở Mỹ khi họ quay trở lại làm việc hay không.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư tuần qua nói rằng: “Nếu nước Mỹ không tiến hành quá nhiều cuộc thử nghiệm thì sẽ không thấy có con số trường hợp nhiễm bệnh nhiều như hiện nay.”
Ông kết luận rằng: “Như vậy, theo một cách nhận định, do chúng ta có nhiều cuộc thử nghiệm, chúng ta tự cho thấy tình trạng nhiễm bệnh của mình tệ hại quá.” (V.Giang) (kn)















































































