Hà Nội ‘mở cửa kinh tế’ nhưng vẫn cấm karaoke, vũ trường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã ký văn bản “Hỏa tốc” cho “khôi phục phát triển kinh tế,” nhưng vẫn chưa cho dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại.

Theo báo Tiền Phong, “Thành phố Hà Nội bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời với khôi phục phát triển kinh tế.”

Theo đó về “mở cửa” kinh tế, Hà Nội cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện việc mở cửa sau 9 giờ sáng hàng ngày đối với các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị tại các quận nội thành, thị trấn, khu đô thị mới  (trừ các cửa hàng kinh doanh ăn uống, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả trong các chợ). Riêng dịch vụ karaoke, vũ trường chưa được phép mở lại cho đến khi có chỉ đạo của chính phủ.”

“Đồng ý dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ ngồi trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe đò, tàu thủy, xe lửa…). Cho tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.”

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu “tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,” như bắt buộc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Thực hiện kiểm dịch y tế chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu quốc tế và nội địa; thực hiện việc giám sát cách ly tập trung theo qui định…; Các cơ sở khám, chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y Tế…

Bệnh nhân thứ 19 ở Hà Nội đang hồi phục tốt sau thời gian chống chọi với bệnh COVID-19. (Hình: Tuổi Trẻ)

Về giáo dục, sau kỳ nghỉ dài chưa từng có trong lịch sử vì dịch COVID-19, gần 1,900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) của Hà Nội cũng mở cửa đón học sinh trở lại. Như vậy từ ngày 11 Tháng Năm trở đi, khoảng hai triệu học sinh của Hà Nội sẽ luân phiên đến trường “bảo đảm thời gian kết thúc năm học theo đúng kế hoạch.”

Trước đó một tuần, các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đã trở lại trường học. Trong suốt một tuần qua, việc đi học của học sinh “được ghi nhận là an toàn, tỷ lệ học sinh tới trường đạt cao” hoạt động gần như bình thường. Tuy nhiên, vẫn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như: Hạn chế tiếp xúc tập trung, diện rộng, trong các hoạt động tập thể, ngoại khóa…Đặc biệt, bỏ giãn cách trong trường, lớp học; Không bắt buộc giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

Hà Nội cũng thực hiện giảm các cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, chỉ tổ chức họp khi cần thiết và khi có vấn đề phát sinh, đột xuất.

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, báo VNExpress dẫn lời Tiến Sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn, cho biết sáng 11 Tháng Năm, bệnh nhân thứ 278 là một phụ nữ 50 tuổi, về từ Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất (UAE) đang bị suy hô hấp, viêm phổi nặng.

“Bệnh nhân thở oxy mũi, tiếp tục dùng kháng sinh,” Bác Sĩ Châu cho biết.

Trước đó, tình trạng bệnh nhân chuyển xấu, bệnh viện Bạc Liêu xin ý kiến chỉ đạo của Cục Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, được chấp thuận chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn do điều kiện điều trị tốt hơn.

Đây là một trong 17 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận ngày 7 Tháng Năm. Họ đi chung chuyến bay từ UAE về Bạc Liêu ngày 3 Tháng Năm, và bị cách ly tập trung ngay. Hiện, 16 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện vẫn là 288 người, trong đó 249 người đã khỏi bệnh. (Tr.N) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT