Đang khổ vì COVID-19, Philippines lại bị bão lớn đánh vào

MANILA, Philippines (AP) – Một trận bão lốc hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, đánh vào khu vực phía Đông Philippines sau khi giới hữu trách di tản hàng chục ngàn người dân ra khỏi nơi này, trong lúc vẫn phải tìm cách tránh né các rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong các nơi tạm trú đông đúc người.

Đây là trận bão đầu tiên kéo tới Philippines trong năm nay, và đã gia tăng cường độ lúc kéo qua Thái Bình Dương rồi đổ bộ vào bờ biển thành phố San Policarpio ở tỉnh Eastern Samar vào lúc trưa, theo giới chức cơ quan khí tượng Vicente Malano.

Bão tới trong lúc Philippines đang vất vả đối phó với đại dịch COVID-19, phần lớn bằng biện pháp cách ly người dân tại nhà và cấm tụ tập để tránh lây lan. Cho đến nay, quốc gia này báo cáo có hơn 11,600 trường hợp chính thức xác nhận mắc bệnh, với 772 ca tử vong.

Bão lốc Vongfong, với sức gió tối đa lên tới 150 km/giờ (93 dặm/giờ) và gió giật lên tới 185 km/giờ (115 dặm/giờ), được tiên đoán là sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, qua những khu vực đông dân cư ở vùng Tây Philippines trước khi ra biển ở phía Bắc hôm Chủ Nhật.

Tình trạng đông đúc chật chội trong các khu tạm trú là điều thường thấy ở quốc gia mỗi năm có tới 20 trận bão lớn nhỏ đánh vào, đó là chưa kể tới núi lửa bùng ra cùng động đất.

Giới chức trách nhiệm nay gặp phải vấn nạn làm sao che chở cho người dân trước hai mối đe dọa này. Hình ảnh ghi nhận tại địa phương cho thấy mưa lớn tầm tã, gió thổi mạnh khiến các cây dừa nghiêng ngả, và các mái nhà lợp tôn có nguy cơ bị tốc bay.

“Đây là điều rất phức tạp,” theo lời Thị Trưởng Benjamin Ver tại thị trấn Jipapad ở Eastern Samar.

Theo ông Ver, cũng là bác sĩ duy nhất ở nơi có khoảng 8,000 dân này, nói rằng việc tuân thủ quy định giữ khoảng cách rất khó khăn nhưng chính quyền địa phương sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của họ. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT