WASHINGTON, DC (NV) – Các công ty khắp nước Mỹ đang cắt giảm lương nhân viên để có thể tiếp tục sống còn trong thời đại dịch COVID-19, tạo ra trở ngại cho việc nhanh chóng phục hồi kinh tế.
Theo bản tin của Bloomberg hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, các con số chính thức sẽ không có được cho tới vài tháng nữa. Tuy nhiên, các nguồn tin bán chính thức về vấn đề này có thể tìm thấy ở mọi nơi.
Trong các cuộc nói chuyện với truyền thông về ước tính tình hình tài chánh, một số công ty lớn như The Containe Store Group và Lyft đã nêu lên việc họ có biện pháp tạm thời cắt giảm lương nhân viên. Các giới chức Ngân Hàng Quốc Gia (Fed) cũng cho biết họ có nhiều dữ kiện hậu thuẫn cho tình trạng này.
Đại dịch đã gây ra tình trạng ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời Đại Suy Thoái cho tới nay. Việc cắt giảm lương của những người Mỹ đang vẫn còn có việc có thể cản trở việc kinh tế Mỹ quay trở lại mức bình thường.
Người dân Mỹ sẽ phải dùng phần lớn hơn trong tiền lương của họ để chi trả cho các món cần thiết như tiền nhà và các món nợ, khiến không còn nhiều tiền cho những món chi tiêu tùy nghi, vốn là nguồn tài chánh giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phục hồi.
“Đó là một trong những lý do khiến chúng ta khó có được sự phục hồi hình chữ ‘V’ (nhanh chóng trở lại bình thường), theo lời ông Michael Gapen, trưởng kinh tế gia ở Barclays Plc ở New York.
“Những người dân Mỹ bị giảm lương, có thể chỉ còn lại một ít tiền, có khi chẳng còn gì, để dùng cho các món chi tiêu tùy nghi,” cũng theo ông Gapen.
Theo một cuộc thăm dò của Fed hồi Tháng Tư, bên ngoài các khu vực được coi là đang rất cần người như các siêu thị, hiện đang có chỉ dấu là mức lương nói chung đang đi xuống và có tình trạng giảm lương.
Kết quả một cuộc nghiên cứu của Thomvest Ventures, xem xét 22 công ty kỹ thuật có cổ phiếu trên thị trường cũng như của tư nhân, thấy rằng các nhân viên không thuộc hàng chỉ huy cao cấp đã bị giảm lương, trung bình từ 10% tới 15%, theo bản tin Bloomberg. (V.Giang) [qd]















































































