BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Bắc Hàn tạm ngưng kế hoạch “tấn công quân sự” Nam Hàn, đài BBC dẫn lời báo chí nhà nước Bắc Hàn đưa tin hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu.
Mấy tuần gần đây, căng thẳng tăng cao giữa hai nước vì nhiều tổ chức ở Nam Hàn dự tính tung truyền đơn qua biên giới.
Đáp lại, Bắc Hàn dọa sẽ đưa quân đến vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên.
Nhưng trong cuộc họp do Chủ Tịch Kim Jong Un chủ trì, báo chí nhà nước Bắc Hàn cho hay nước này quyết định tạm ngưng kế hoạch tấn công Nam Hàn.
Quân Ủy Trung Ương Bắc Hàn đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc kỹ tình hình mà họ gọi là “nổi cộm.”
Cách đây hơn một tuần, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ra lệnh cho quân đội tấn công Nam Hàn, một phần là vì Bình Nhưỡng tố cáo Seoul không ngăn chặn các nhà hoạt động dùng bong bóng rải truyền đơn chống chính quyền qua biên giới.
Kể từ năm 2018, hai miền Triều Tiên nỗ lực cải thiện quan hệ và duy trì đối thoại.
Nhưng mối quan hệ trở nên xấu đi nhanh chóng mấy tuần gần đây, một phần là do tranh cãi về việc nhiều nhóm đào tị ở Nam Hàn gửi truyền đơn sang Bắc Hàn.
Các nhóm này thường dùng bong bóng để rải tờ giấy tờ, USB hoặc DVD có nội dung lên án chính quyền Bình Nhưỡng, cũng như gửi tin tức từ Nam Hàn hoặc thậm chí là phim ảnh Nam Hàn.
Mục đích của họ là phá vỡ sự kiểm soát thông tin của Bắc Hàn với hy vọng người dân trong nước tự đứng lên lật đổ chính quyền.
Bắc Hàn tuyên bố rải truyền đơn như vậy là vi phạm thỏa thuận tránh xung đột giữa hai nước.
Thực ra, chính phủ Nam Hàn cũng cố gắng ngăn các nhóm người nêu trên rải truyền đơn qua biên giới, lấy lý do là làm như vậy khiến cư dân vùng biên giới gặp nguy hiểm.
Trước đây trong Tháng Sáu, Bắc Hàn cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc với Nam Hàn, trong đó có đường dây nóng giữa nhà lãnh đạo hai nước.
Thứ Sáu tuần trước, Bắc Hàn còn cho nổ tung Văn Phòng Liên Lạc Liên Triều, nằm bên phía biên giới nước này. Văn phòng này được thành lập cách đây hai năm để giúp hai bên đối thoại thường xuyên.
Việc bà Kim Yo Jong đe dọa tấn công quân sự càng làm tình hình thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, giọng điệu của Quân Ủy Trung Ương Bắc Hàn trong cuộc họp hôm Thứ Ba dường như cho thấy họ muốn giảm căng thẳng. (Th.Long) [qd]















































































