San Francisco dừng kế hoạch mở cửa lại vì COVID-19 tăng vọt

SAN FRANCISCO, California (NV) – San Francisco sẽ phải dừng kế hoạch mở cửa lại vì tỉ lệ nhiễm COVID-19 tăng vọt, giám đốc sở y tế thành phố này cho hay vào Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Doanh nghiệp nào dự trù hoạt động lại vào Thứ Hai tới sẽ phải tiếp tục đóng cửa, Bác Sĩ Grant Colfax, giám đốc Sở Y Tế San Francisco, xác nhận.

Những doanh nghiệp này gồm tiệm tóc, tiệm xăm, sở thú, quán rượu ngoài trời, và hồ bơi ngoài trời.

Hôm 14 Tháng Sáu, tỉ lệ nhiễm COVID-19 ở San Francisco là 2.7 người trên 100,000 dân, ông Colfax cho biết trong buổi họp báo trực tuyến. Nhưng đến Thứ Năm, con số này tăng lên 5.1.

“Thời gian qua, chúng ta từ vùng vàng chuyển sang vùng cam đậm. Nếu tình hình này tiếp diễn trong vài ngày tới, có thể chúng ta sẽ rơi vào vùng đỏ,” tức là thành phố có thể phải tăng cường biện pháp ngừa dịch, ông Colfax nói.

Tuy nhiên, ông cho biết khả năng ứng phó của bệnh viện ở địa phương vẫn “khá tốt.”

Mấy ngày qua, bệnh viện ở San Francisco tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ Imperial County và nhà tù San Quentin của tiểu bang ở Marin County. Tính đến tối Thứ Năm, thành phố có 45 bệnh nhân nằm viện điều trị COVID-19, trong đó có 27 người nằm phòng chăm sóc đặc biệt, theo ông Colfax.

Ông cho hay khu phố Mission District, nơi có đông người gốc Latino sinh sống, bị nhiễm dịch nặng nề.

Ông nói không hiểu nguyên nhân nào khiến tỷ lệ nhiễm virus ở San Francisco tăng vọt.

“Chúng ta bị dịch nhiều tháng rồi, nên người ta cũng mệt mỏi,” ông giải thích. “Rất khó phòng ngừa trong hoàn cảnh này.”

Thị Trưởng London Breed ra thông báo cho biết San Francisco có 103 ca nhiễm mới vào Thứ Năm. Hôm 15 Tháng Sáu, ngày đầu tiên thành phố cho phép nhà hàng phục vụ khách tại chỗ và cửa hàng để khách vào trong trở lại, San Francisco có 20 ca mới.

“Nếu tình hình này tiếp diễn mà chúng ta không can thiệp, số ca nhiễm sẽ tăng cao đến mức chúng ta chỉ còn cách đóng cửa thành phố,” bà Breed cảnh báo.

Bà cho biết, trong những ngày tới, giới chức y tế sẽ đánh giá dữ liệu để quyết định có thể tiếp tục mở cửa lại hay không.

“Tôi biết mọi người đang nóng lòng mở cửa lại – tôi cũng vậy,” bà nói. “Nhưng chúng ta không được phá hỏng tiến bộ mà chúng ta đã đạt được.”

“Tỉ lệ lây nhiễm lúc này vẫn chưa ổn định,” ông Colfax nói. “Thực vậy, con số này đang ngày càng tăng.” (Th.Long) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT