ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Đến thời điểm này bốn tỉnh Đăk Lắk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum đã có gần 80 ca bệnh bạch hầu và đã có ba ca tử vong, trong khi dịch bệnh đang “rất khó lường” khiến người dân bất an, bỏ việc vốn đã nghèo càng thêm khó sống.
Báo Gia Đình Việt Nam dẫn tin từ Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên, cho biết tính đến chiều ngày 12 Tháng Bảy, Đắk Nông nhiều nhất với 29 ca, kế đến là Kon Tum 26 ca, Gia Lai 20 ca và Đăk Lắk ba ca.
Đặc biệt theo phân tích của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên, trong số các ca bệnh có tới 26 ca “không có biểu hiện triệu chứng, người lành mang trùng chỉ phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.”
Ẵm hai con nhỏ 2 và 6 tuổi đến trạm y tế xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đăk Lắk để chích ngừa phòng bạch hầu, chị H’Chi Triek (23 tuổi, ngụ Buôn Yon, xã Bông Krang), lo lắng nói với báo Zing: “Trước có dịch COVID-19, nay bùng phát dịch bạch hầu nên mọi người lo lắng. Tôi sợ nhất là những đứa nhỏ và người già vì sức yếu. Mùa này đang khó khăn chuyện nương rẫy, lại gặp dịch nên gia đình thiếu cái ăn. Mong dịch sớm qua để người dân đi làm trở lại.”
Dịch bệnh khiến người dân các buôn làng không thể đi làm phải ở nhà để trông trẻ. Bà H’Đối Buốc, bí thư chi bộ buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, cho biết buôn có 50% là gia đình nghèo chủ yếu làm rẫy và đi làm mướn nên khi dịch bùng phát gặp rất nhiều khó khăn vì không có nguồn thu nhập.
Chiều 12 Tháng Bảy, Đắk Lắk có thêm hai ca bạch hầu mới tại thôn 7, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk. Lo sợ, chính quyền địa phương đã cách ly toàn thôn gồm 1,247 người để “theo dõi và kiểm soát dịch bệnh,” khiến người dân không thể đi làm trong khi nhà nước lại không hỗ trợ làm nhiều gia đình đói kém, không có cái ăn.

Trương tự, Đắk Nông là tỉnh có ca nhiễm và tử vong do bệnh bạch hầu nhiều nhất (29 ca nhiễm, hai người chết), phải cách ly hàng ngàn người để theo dõi, điều trị.
Anh Sầm Văn Thiện (20 tuổi, ngụ thôn Phú Vinh, xã Quảng Hòa, huyện Krông Nô) cùng ba người thân đang điều trị bệnh bạch hầu tại Trung Tâm Y Tế huyện Krông Nô, cho biết: “Các bác sĩ nói em nhiễm bệnh bạch hầu nên đưa vào khu vực cách ly. Em đang thi học kỳ II, còn ba môn cuối thì em bị nhiễm bệnh, coi như năm sau phải học lại.”
Nằm cách phòng con trai một vách ngăn, bà Hoàng Thị Khầu (48 tuổi, mẹ anh Thiện) cho biết cả nhà nhập viện nên rất lo lắng. Ngoài nỗi lo dịch bệnh, họ còn lo không đủ tiền trả viện phí.
“Gia đình có bốn người vào viện vì nhiễm bệnh nên tự chăm nhau. Chồng và hai con gái không nhiễm bệnh nên tự lo lấy. Giờ tôi chỉ mong sớm khỏi bệnh để được về nhà,” bà Khầu nói.
Cũng theo báo Zing cho biết, hiện diễn biến dịch bệnh bạch hầu toàn vùng Tây Nguyên “có xu hướng khó lường, không theo quy luật thông thường trước đây, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.” Điều đáng quan tâm nữa là tỷ lệ người mắc bệnh nay không còn giới hạn độ tuổi là trẻ nhỏ như lúc mới phát dịch.
Chưa hết, theo báo Tiền Phong không giống như cách thống kê chủ động cung cấp tin dịch bệnh bạch hầu cho báo chí của Bộ Y Tế, hầu hết các tỉnh đang có dịch bệnh cố ý giấu số liệu không muốn công bố ra cộng đồng.

Tệ hại hơn trong khi dịch đang hoành hành, để lừa dối số liệu, né trách nhiệm cán bộ y tế tỉnh Đắk Nông còn nghĩ ra cách bắt người dân H’Mông ít học ký những “Giấy cam kết cho người không đi tiêm chủng mở rộng” có cùng nội dung đã được in sẵn, chỉ khác tên người được ghi bằng bút bi mà phía dưới phần ký nhận chỉ thấy dấu vân tay mờ mờ, không có tên tuổi, chữ ký.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, trưởng trạm Y Tế Xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long lý giải rằng, giấy này dùng để khi cán bộ y tế xã đến nhà vận động, người dân không chịu chích ngừa ký vào để trình cấp trên.
“Giấy cam kết không phải được soạn sẵn để ép bà con, mà để chứng minh cho cán bộ cấp trên biết, mình (cán bộ y xã) có xuống thôn trực tiếp vận động người dân nhưng không thành. Sau khi ký xong, tháng tới chúng tôi vẫn tiếp tục đi vận động người dân tiêm chủng.”
Thế nhưng khi phóng viên báo Tiền Phong nói muốn xem bản phúc trình chích ngừa thì bà Hạnh từ chối với lý do “không phải người phát ngôn.” (Tr.N) [kn]















































































