Mỗi năm, hơn 40,000 bé gái ‘mất cơ hội ra đời’ ở Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 40,800 em bé gái đã “mất cơ hội ra đời” tại Việt Nam vì tinh thần quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong dân chúng.

Báo điện tử VNExpress thuật lại “Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020” của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) cho hay như kể trên về một trong những nguyên nhân chính về tình trạng mất cân bằng giới tính tại Việt Nam.

Nguồn tin thuật lời bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết “tâm lý ưa thích con trai vẫn còn tồn tại, gây nên định kiến giới tính, luôn đặt nam giới và trẻ em trai ở địa vị xã hội cao hơn phụ nữ và trẻ em gái.”

Trong khi tỷ lệ giới tính khi sinh tự nhiên là 105 bé trai/100 bé gái, thì tại Việt Nam, tỷ lệ này là 111.5 bé trai/100 bé gái căn cứ trên bản Tổng Ðiều Tra Dân Số và Nhà Ở năm 2019.

Thông tin từ tổ chức danso.org căn cứ theo UNFPA nói dân số hiện tại của Việt Nam là 97,377,759 người vào ngày 19 Tháng Bảy, 2020. Dân số Việt Nam hiện chiếm 1.25% dân số thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Một con đường ở Hà Nội đầy những cơ sở phá thai tư nhân quảng cáo công khai. (Hình: Trí Thức Trẻ)

Nhiều thập niên qua, Việt Nam theo chính sách mỗi gia đình chỉ được có hai con, nhưng lại không có bao nhiêu thông tin về sức khỏe sinh sản cũng như không có dịch vụ hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình miễn phí. Điều này dẫn tới tỉ lệ phá thai tại Việt Nam nằm trong số những nước cao nhất thế giới, theo Viện nghiên cứu bất vụ lợi Alan Guttmacher Institute về sức khỏe tính dục.

Năm 2005, cứ 100 trẻ em được sinh ra thì có 37 vụ phá thai, dựa trên các dữ liệu thống kê của Bộ Y Tế Việt Nam mà cơ quan Quỹ Dân Số Thế Giới của Liên Hiệp Quốc (UNFPA) viện dẫn.

Đến năm 2019, cơ quan UNFPA nói rằng tỉ lệ vụ phá thai xuống còn 12 so với 100 trẻ em ra đời nhưng trên thực tế các vụ phá thai có thể cao hơn rất nhiều, vì người ta không có được các con số thống kê từ các cơ sở nạo phá thai tư nhân.

Một bản phúc trình của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) hồi Tháng Hai vừa qua nói rằng chính sách giáo dục tính dục của Việt Nam nằm dưới chuẩn mực quốc tế, đồng thời tảng lờ các vấn đề từ đồng tính tới chuyển giới.

Hồi đầu Tháng Chín, 2019, Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình cho hay, mặc dù tỷ lệ phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây giảm, nhưng tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu gia tăng – chiếm hơn 20% các trường hợp phá thai.

Cũng trong khoảng thời gian này, báo chí trong nước thuật lời ông Nguyễn Doãn Tú, tổng cục trưởng Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Bộ Y tế, cho hay: “Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm Việt Nam có 300 – 350 nghìn ca phá thai, trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Phá thai không an toàn là nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh thứ phát.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT